1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kho dầu Nga liên tục bốc cháy, nghi do bị Ukraine tập kích

Minh Phương

(Dân trí) - Sau cảng dầu ở St Petersburg, các bể dầu tại kho chứa ở vùng Bryansk của Nga cũng bốc cháy, nghi do bị máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tập kích.

Kho dầu Nga liên tục bốc cháy, nghi do bị Ukraine tập kích - 1

Các bể chứa dầu ở Klintsy của Nga bốc cháy ngày 19/1 (Ảnh: Reuters).

Thống đốc vùng Bryansk, ông Alexander Bogomaz, ngày 19/1 cho biết, các bể chứa dầu tại một kho chứa ở thị trấn Klintsy đã bốc cháy sau khi một UAV "của Ukraine" bị bắn hạ ở khu vực này.

"Bộ Quốc phòng (Nga) đã vô hiệu hóa một UAV bằng hệ thống tác chiến điện tử. Khi UAV này bị phá hủy, đạn của nó rơi xuống khu vực kho dầu Klintsy", ông Bogomaz cho biết khi thông báo về vụ hỏa hoạn.

Theo ông, không ai bị thương trong sự cố này và lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng khống chế ngọn lửa. Ông Bogomaz cho biết thêm, hệ thống phòng không của Nga cũng bắn hạ thêm 2 UAV khác của Ukraine ở Bryansk.

Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy lửa bốc lên dọc các bể chứa trong khu vực dự trữ dầu tại Klintsy.

Theo hãng tin TASS, 4 bể chứa khoảng 6.000m3 bốc cháy, lửa đã bao trùm một khu vực khoảng 1.000m2. Đoàn tàu cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó.

Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau khi Nga cáo buộc Ukraine tấn công UAV vào một cảng dầu ở thành phố St Petersburg của Nga bốc cháy. Một quan chức của Ukraine sau đó xác nhận quân đội nước này đã sử dụng UAV nội địa để tấn công mục tiêu này. UAV trên được cho là đã di chuyển quãng đường hơn 1.200km.

Các khu vực biên giới Nga như Kursk, Bryansk và Belgorod, cũng như thủ đô Moscow thường xuyên trở thành mục tiêu của máy bay không người lái và tên lửa kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine. Kiev hiếm khi nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine