1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"KGB đã hoả thiêu hài cốt trùm phát xít Adolf Hitler"

(Dân trí) - Các đặc vụ thuộc Cục tình báo đối ngoại của Liên Xô cũ (KGB) đã hoả thiêu hài cốt của trùm phát xít Adolf Hitler vào năm 1970 và rắc xuống một dòng sông ở Đức theo chỉ thị của người đứng đầu cơ quan quan tình báo này.

 
"KGB đã hoả thiêu hài cốt trùm phát xít Adolf Hitler" - 1
Mảnh xương sọ được phía Nga khẳng định là của Adolf Hitler.

Tướng Vasili Khristoforov - Giám đốc Cục lưu trữ của Cơ quan tình báo Liên bang Nga (FSB), hậu thân của KGB - đã tiết lộ các thông tin trên trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Interfax của Nga hồi đầu tuần này.

Đây cũng là lần đầu tiên ông Khristoforov xác nhận chuỗi các sự kiễn dẫn tới việc hoả thiêu thi thể của Hitler và người đã chỉ đạo việc này.

Ông Khristoforov cho hay, các tài liệu bí mật cho thấy lãnh đạo KGB khi đó Yuri Andropov đã chỉ đạo một chiến dịch bí mật nhằm hoả thiêu hài cốt của Hitler và người vợ Eva Braun, Bộ trưởng Tuyên truyền Đức quốc xã Joseph Goebbels và toàn thể gia đình Goebbels.

Cũng theo các tài liệu trên, quyết định của lãnh đạo KGB nhằm thủ tiêu hài cốt của các lãnh đạo Đức quốc xã và các thành viên gia đình xuất phát từ những lo ngại rằng nơi chôn cất Hitler có thể trở thành nơi thờ phụng của những người ủng hộ các tư tưởng phát xít.

Chiến dịch trên do một nhóm các đặc vụ của KGB thực hiện vào ngày 4/4/1970 tại Magdeburg, Đông Đức, nơi xác của các lãnh đạo Đức quốc xã được chôn cất bí mật vào ngày 21/2/1946 trên một vùng đất thuộc căn cứ quân sự của Liên Xô cũ.

Hai văn kiện đã được soạn thảo sau chiến dịch nói trên. Tài liệu đầu tiên ghi lại việc khai quật ngôi mộ chôn xác các lãnh đạo Đức quốc xã và các thành viên gia đình. Tài liệu thứ hai miêu tả chi tiết quá trình tiêu huỷ hài cốt.

“Các hài cốt được hoả thiêu ở ngoại ô thị trấn Shoenebeck, cách Magdeburg khoảng 11km. Sau đó, tro được thu lượm và vứt xuống dòng sông Biederitz”, tài liệu thứ 2 viết.

Theo các tài liệu lịch sử, Hitler chết là do tự sát và uống thuốc độc vào ngày 30/4/1945 khi Hồng quân Liên Xô tiến vào Berlin. Thi thể của Hitler, người vợ Braun và các thành viên gia đình Goebbels đã được các binh sĩ Hồng quân phát hiện vào tháng 5/1945.

Vào đầu tháng 6 năm đó, các binh sĩ Hồng quân đã chôn các thi thể tại một khu rừng gần thị trấn Rathenau, Đức. 8 tháng sau, họ lại bí mật chôn lại các thi thể tại khu quân sự của Hồng quân Liên Xô ở Magdeburg.

Nhưng vào tháng 3/1970, Liên Xô quyết định từ bỏ căn cứ quân sự này và chuyển giao nó cho các nhà chức trách dân sự Đông Đức. Khi đó, Liên Xô quyết định không chôn lại hài cốt của Hitler nữa mà hoả thiêu.

Tướng Khristoforov cho hay, tất cả các phần còn lại từ hài cốt của Hitler là mảnh xương hàm và hộp sọ và chúng hiện đang được lưu giữ tại Nga.

Giám đốc Cục lưu trữ của FSB cũng nói thêm, FSB khẳng định những mảnh xương đó là thật và không hề tồn tại mảnh xương nào khác của trùm phát xít tại các quốc gia khác.

“Tất cả những phần khác của hài cốt Hitler đã bị hoả thiêu năm 1970. Những mảnh xương còn lại là bằng chứng duy nhất chứng minh cái chết của Hitler, đó là lý do vì sao chúng được lưu giữ như một hiện vật đặc biệt giá trị tại Cục lưu trữ của FSB”, ông Khristoforov nói.

Gần đây, hai nhà khoa học Nick Bellantoni và Linda Strausbaugh từ đại học Connecticut, Mỹ đã bày tỏ sự nghi ngờ về tính xác thực của họp sọ Hitler. Họ còn nói rằng, phần xương sọ lâu nay vẫn được tin là thuộc hộp sọ của trùm phát xít Adolf Hitler thực chất là của một phụ nữ chưa xác định tuổi từ 20-40.

Tháng 4/2000, một phần xương sọ của Hitler - với có một lỗ thủng do bị đạn bắn - đã lần đầu tiên được trưng bày tại Mátxcơva trong một cuộc triển lãm về Thế Chiến 2.

Vào thời điểm đó, Sergei Mironenko, người đứng đứng đầu Cục lưu trữ quốc gia Nga, nói rằng ông tin tưởng đó chính là xương sọ của Hitler và có rất nhiều tài liệu để chứng minh điều này.

An Bình
Theo Telegraph, CNN