1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kẻ âm mưu tấn công nhà biếm hoạ từng nhắm vào Hillary Clinton

(Dân trí) - Một người đàn ông Somalia bị buộc tội âm mưu giết hại hoạ sĩ Đan Mạch vẽ tranh biếm hoạ nhà tiên tri Muhammad trước đó đã bị bắt giữ tại Kenya vì âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

 
Kẻ âm mưu tấn công nhà biếm hoạ từng nhắm vào Hillary Clinton - 1
Cảnh sát Đan Mạch bao quanh nhà của hoạ sĩ Kurt Westergaard.

Nhật báo Politiken của Đan Mạch đưa tin, Cơ quan tình báo và an ninh Đan Mạch (PET) đã biết nghi phạm 28 tuổi bị bắt tại Kenya vì có liên quan tới các kế hoạch tấn công tại một trạm xe buýt và 2 khách sạn mà một trong số này là nơi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nghỉ lại.

Người đàn ông nói trên bị bắt 5 ngày trước khi bà Clinton tới Kenya tháng 8/2009 nhân chuyến công du kéo dài 11 ngày tới châu Phi. Politiken trích dẫn các nguồn tin tình báo giấu tên cho biết, nghi phạm sau đó đã được thả vì thiếu thông tin.

PET trước đó nói rằng nghi phạm từng bị theo dõi trong một thời gian và bị tình nghi lên kế hoạch các vụ tấn công khủng bố khác ở Kenya.

“Người đàn ông bị bắt có liên hệ với tổ chức khủng bố Somalia al-Shabaab cũng như với các thủ lĩnh của al-Qaeda tại Đông Phi”, PET cho biết. “Anh ta còn bị tình nghi dính líu vào các hoạt động khủng bố ở Đông Phi và cũng là thành viên của một mạng lưới khủng bố ở Đan Mạch vốn đã bị PET theo dõi một thời gian dài”.

Tuy nhiên, đại sứ Đan Mạch Bo Jensen tại Kenya cho hay người đàn ông Somalia bị bắt tại Kenya vì trục trặc giấy tờ du lịch chứ không phải do bị nghi ngờ liên quan tới khủng bố và rằng đã có sự hiểm nhầm trong vụ việc này.

Tối thứ 6 tuần trước, người đàn ông Somalia nói trên đã bị bắt vì dùng rìu và dao phá cửa nhà hoạ sĩ Đan Mạch Kurt Westergaard tại thành phố Aarhus, cách Thủ đô Copenhagen 200 km về phía tây bắc. Một ngày sau đó, anh ta bị buộc tội âm mưu ám sát.

Nghi phạm phủ nhận tất cả các cáo buộc chống lại anh ta mặc dù thừa nhận đã có mặt tại khu vực xung quanh nhà hoạ sĩ.

Ông Westergaard - 1 trong 12 hoạ sĩ từng vẽ tranh biếm hoạ nhà tiên tri Muhammad khiến thế giới Hồi giáo nổi giận năm 2006 - và cô cháu gái đã thoát khỏi vụ tấn công nhờ chạy trốn vào một căn phòng đặc biệt an toàn và báo động cảnh sát. Cảnh sát đã bắn thương nghi phạm vào tay và chân.

An Bình
Theo AP