1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ivanka phủ nhận đứng sau quyết định tấn công Syria của ông Trump

(Dân trí) - Ivanka Trump, con gái lớn của Tổng thống Donald Trump kiêm cố vấn đặc biệt của ông chủ Nhà Trắng, đã bác bỏ thông tin cho rằng cô đã tác động tới quyết định của nhà lãnh đạo Mỹ trong vụ tấn công tên lửa vào căn cứ không quân của Syria hôm 7/4 vừa qua.

Ivanka Trump và Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty)
Ivanka Trump và Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty)

“Đó là một sự diễn giải sai lệch”, Politico dẫn lời Ivanka Trump nói với các phóng viên tại Berlin, Đức hôm 25/4 khi cô đang có mặt tại đây để tham dự hội nghị về thúc đẩy quyền của phụ nữ. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Ivanka từ sau khi trở thành nhân viên Nhà Trắng.

Phát biểu trên của Ivanka được cho là lời đáp trả của đệ nhất ái nữ nhà Trump trước thông tin cho rằng cô có liên quan tới quyết định của ông Trump trong vụ Mỹ phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat ở tỉnh Homs của Syria rạng sáng 7/4.

“Thông tin (về vụ tấn công) đã được thông báo cho các cấp cao nhất của quân đội và chính phủ. Tất nhiên tôi cũng chia sẻ quan điểm và góc nhìn của tôi (với Tổng thống Trump) và nó trùng hợp với tư tưởng của ông”, Ivanka cho biết thêm.

Cũng theo nữ cố vấn của Nhà Trắng, với tư cách là lãnh đạo của một quốc gia, cha cô không thể đưa ra quyết định mà “chỉ dựa trên cảm xúc”. Thay vào đó, quyết định tiến hành một cuộc không kích nhằm vào Syria đều đã được đưa ra bàn bạc và tham vấn kỹ lưỡng ở mọi cấp.

“Tôi tự hào về hành động của cha tôi. Đó là hành động rất quyết đoán”, Ivanka nói, khẳng định cô ủng hộ ông Trump trong vấn đề này.

Nhắc tới những hình ảnh thương tâm trong vụ tấn công bằng chất hóa học ở tỉnh Idlib, Syria khiến gần 100 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em, Ivanka cho biết nếu là một con người thì bất kỳ ai nhìn thấy những bức ảnh như vậy cũng cảm thấy rất run sợ và sẽ thật khó chấp nhận nếu không có bất kỳ động thái nào được tiến hành để ngăn chặn vấn đề này.

Trước đó, Eric Trump, con trai của Tổng thống Trump, đã tiết lộ rằng quyết định tấn công Syria hồi tuần trước của người đứng đầu Nhà Trắng một phần do tác động từ người chị gái quyền lực Ivanka. “Ivanka là bà mẹ 3 con, chị ấy có tầm ảnh hưởng. Tôi chắc chắn rằng chị ấy đã nói “Hãy nhìn đi, điều này (vụ tấn công vũ khí hóa học) thật kinh khủng””, Eric cho biết.

Bình luận của Eric Trump được đưa ra sau khi giới truyền thông trước đó nói rằng có thể Tổng thống Trump đã quyết định tấn công Syria vì con gái Ivanka “cảm thấy phẫn nộ” về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Idlib. Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố cuộc tấn công tên lửa của Mỹ nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường mà Mỹ đổ lỗi cho chính quyền Syria thực hiện, bất chấp sự phủ nhận của Damascus.

Ivanka Trump và chồng Jared Kushner được cho là ngày càng có tầm ảnh hưởng lớn trong chính quyền của Tổng thống Trump. Mới đây, cô đã được bổ nhiệm vai trò chính thức tại Nhà Trắng ở cương vị cố vấn cho tổng thống. Ivanka luôn xuất hiện trong các cuộc hội đàm của cha với các nguyên thủ quốc tế trong đó có Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Thủ tướng Anh Theresa May và Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Thành Đạt

Tổng hợp