1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Italia: Thủ tướng Berlusconi tuyên bố đồng ý từ chức

(Dân trí) - Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi hôm qua đã lần đầu tiên tuyên bố đồng ý từ chức và định ra thời điểm là sau khi quốc hội nước này thông qua ngân sách mới và các biện pháp cải cách kinh tế, trong khi áp lực buộc ông rút lui ngày càng tăng.

 

 

Italia: Thủ tướng Berlusconi tuyên bố đồng ý từ chức - 1
Ông vua truyền thông tự tay gây dựng sự nghiệp đã được bầu chọn làm Thủ tướng 3 lần.

“Sau khi luật tài chính được thông qua, trong đó bao gồm những sửa đổi mà châu Âu yêu cầu Italia, tôi sẽ từ chức để cho phép người đứng đầu nhà nước mở các cuộc tham vấn”, vị thủ tướng, từng “sống sót kỳ diệu” qua nhiều cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm và cả những vụ xét xử trước toà, nói trên kênh truyền hình Canale 5 của ông.

Chính phủ của ông đang chịu áp lực mạnh mẽ từ các thị trường tài chính về việc phải nhanh chóng giảm nợ chính phủ trước khi tình trạng này phá vỡ liên minh tiền tệ eurozone và đẩy kinh tế thế giới vào một cuộc suy thoái mới.

Ông Berlusconi đưa ra cam kết từ chức trong cuộc gặp Tổng thống Italia Giorgio Napolitanosau khi ông mất đa số tại Hạ viện trong cuộc bỏ phiếu về ngân sách cùng ngày hôm qua.

Trong một tuyên bố, văn phòng thủ tướng Italia cũng khẳng định ông Berlusconi đã đồng ý từ chức một khi những cải cách kinh tế được quốc hội thông qua. Cuộc biểu quyết về những biện pháp này dự kiến diễn ra vào tuần tới.

3 lần được bầu làm thủ tướng

Ông Berlusconi - ông vua truyền thông tự tay gây dựng sự nghiệp, đã được bầu chọn làm thủ tướng 3 lần.

Năm nay 75 tuổi, ông Berlusconi thường xuyên đứng hàng đầu các tin tức vì những chiến thắng cũng như những sai lầm của ông, kể cả những tai tiếng về bê bối tình dục, bị cáo buộc gian lận và trốn thuế và mức độ ủng hộ của dân chúng dành cho ông bị giảm sút.

Khởi nghiệp từ ngành xây dựng, ông đã đi lên từ sau thành công gây dựng được đài truyền hình cáp có tên là Telemilano.

Ông Berlusconi quyết định tham gia chính trị và năm 1994 đã thành lập đảng bảo thủ Forza Italia, tranh chức Thủ tướng và thắng lợi. Ông lập ra một chính phủ liên minh nhưng chính phủ ông sụp đổ chỉ sau 7 tháng, sau khi ông bị truy tố về tội gian lận thuế.

Ông Berlusconi ra tranh cử một lần nửa năm 1996 nhưng thất bại trước một đảng cánh tả. Ông không bỏ cuộc và được bầu làm Thủ tướng lần thứ hai vào năm 2001.

Ông vẫn giữ chức vụ Thủ tướng cho đến năm 2006, trở thành Thủ tướng phục vụ lâu đời nhất của Italia kể từ thế Chiến tranh Thế giới II. Ông đắc cử lần nữa vào năm 2008.

Trong suốt 3 nhiệm kỳ Thủ tướng, ông Berlusconi luôn là đề tài tranh cãi và là nhân vật được báo chí đưa lên tin hàng đầu. Chính ông đã đưa ra con số ước tính là ông đã xuất hiện tại tòa 2.500 lần trong suốt hai thập niên qua.

Tạp chí Forbes của Mỹ xếp ông Berlusconi đứng thứ 21 trong danh sách những người quyền lực nhất thế giới. Ông cũng được xếp hạng là người giàu thứ 118 trong số những người giàu nhất thế giới với tài sản ước chừng 6,2 tỉ USD.

Trà Giang
Theo AP, AFP