1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Italia sốc trước cảnh người đi biển tắm nắng bên cạnh xác chết

(Dân trí) - Cả Italia rùng mình khi xem các bức ảnh cho thấy một số người đi tắm nắng thản nhiên nằm dài, thản nhiên ăn uống bên cạnh xác của hai em nhỏ bị chết đuối được phủ khăn đặt trên bờ biển. Sự thờ ơ khó hiểu của họ đã khiến nhiều người phẫn nộ.

Sự việc xảy ra vào hôm thứ bảy tuần trước. Theo các bức ảnh, những người trên bãi biển hành xử thể như không có chuyện gì xảy ra, thể như xác của hai em nhỏ không tồn tại trước mặt họ.

 

Hai bé gái được xác định là Cristina Ibramovic, 15 tuổi, và Viola Ibramovic, 13 tuổi, thuộc cộng đồng thiểu số Di-gan. Theo tờ La Repubblica, hai em bé xấu số này bán đồ nữ trang rẻ tiền ở bãi biển Torregaveta, gần Naples, miền nam Italia.

 

Hai em cùng với anh chị em của mình và một người bạn đã quyết định xuống tắm trong khi biển động. Sóng to đã cuốn hai em ra xa bờ. Theo các nhân chứng, mặc dù mọi người đã cố gắng cứu giúp nhưng hai em vẫn không qua khỏi. Thi thể của các em sau đó được mang lên bờ để dưới nắng khoảng 1 tiếng chờ nhân viên cấp cứu tới.

 

“Chúng tôi tới nhận xác các em trong sự thờ ơ đến lạnh người”, người lái xe cứu thương cho biết. Anh cũng cho biết, khi đó mọi người đang ăn trưa cách nơi để xác của hai em bé có vài bước chân.

Italia sốc trước cảnh người đi biển tắm nắng bên cạnh xác chết  - 1
  Khi xác chết của hai em nhỏ nằm trên bãi biển

Vụ việc xảy ra đúng vào lúc Italia gần đây bị chỉ trích phân biệt đối xử với người Di-gan, những người thường bị coi như là dân gipxi (những người sống lang thang, không nhà cửa). Bộ trưởng nội vụ Italia Roberto Maroni hồi đầu tháng đã công bố kế hoạch điều tra dân số Di-gan sống ở trong các lán trại tạm ở bên ngoài các thành phố lớn của Italia. Kế hoạch đã bị UNICEF và Hội đồng châu Âu và tổ chức Ân xá quốc tế ở Italia kịch liệt lên án là phân biệt đối xử.

 

Tuy nhiên, chính phủ Italia cho rằng kế hoạch của họ là nhằm giúp trẻ em thuộc cộng đồng thiểu số Di-gan có thể tới trường và hòa nhập với xã hội hơn. Và mới đây, Bộ trưởng Maroni đã đưa ra đề xuất mới nhằm cấp quốc tịch cho trẻ em Di-gan được sinh ở Italia nhưng bị cha mẹ bỏ rơi. Các em sẽ được đặt tên, họ và cấp quốc tịch để có thể được đảm bảo quyền lợi.

 

EveryOne, nhóm vận động cho nhân quyền của cộng đồng người Di-gan ở Italia miêu tả vụ việc hôm thứ bảy vừa qua trên trang web của mình như sau:

 

Italia sốc trước cảnh người đi biển tắm nắng bên cạnh xác chết  - 2
Và khi nhân viên cấp cứu đến nhận xác

“Những cảnh tượng thật tàn ác, tưởng như không có thật, cho thấy chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đã biến người Italia thành những người vô nhân tính như thế nào, những người bị tuyên truyền, coi người thiểu số Di-gan ngang bằng với động vật, không đáng được một chút xót xa, đau đớn”.

 

Tuy nhiên, thị trưởng Torregaveta, Franco Inauzzi, lại cho biết: “Tôi nghe nói là mọi người đều cố gắng giúp và làm tất cả những gì có thể”, ông nói. “Tôi không nghĩ là mọi người trên bãi biển đã thờ ơ. Mà nếu có, thì cũng không phải là do các nạn nhân là người thiểu số”.

 

Người Di-gan là một dân tộc với dân số khoảng 15 triệu người, sống thành nhiều cộng đồng trên khắp thế giới. Trong văn học hiện đại và dân gian, người Di-gan vẫn được cho là các bộ lạc du mục. Tuy nhiên, ngày nay đa số họ đang sống định cư. Các cộng đồng người Di-gan sinh sống nhiều không những tại các vùng đất lịch sử của họ tại Nam Âu và Đông Âu, mà còn tại châu Mỹ và Trung Đông.

 

Hầu hết người Di-gan tự gọi mình là rom hoặc rrom, tùy theo phương ngữ từ này có nghĩa "chồng", còn romni/rromni có nghĩa "vợ". Trong ngôn ngữ của người Di-gan, từ Rom (số nhiều Roma) là một danh từ, Romani là tính từ. Trong tiếng Anh, tên gọi chính thức của dân tộc này là “Romani people”. Không có mối liên quan nào giữa tên Rom của người Di-gan và thành phố Rome, La Mã, Romania, người Romania hay tiếng Romania.

 

Theo Wikipedia

Phan Anh

Theo ABC