1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel, Palestine đồng ý mở lại hòa đàm trực tiếp vào tháng 9

(Dân trí) – Israel và Palestine hôm qua đã chấp nhận lời mời của Mỹ và các cường cuốc khác khởi động lại tiến trình thương lượng trực tiếp vào ngày 2/9 tới – một tiến bộ đáng kể nhằm chấm dứt cuộc xung đột dai dẳng nhất thế giới hiện diện tại khu vực Trung Đông.

 
Israel, Palestine đồng ý mở lại hòa đàm trực tiếp vào tháng 9 - 1
Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận khó khăn trong giải quyết vấn đề Trung Đông vẫn còn rất lớn

Động thái này sẽ mang hai đoàn trở về vị trí vào tháng 11/2007, dưới thời Tổng thống Mỹ George Bush, để tiếp tục thương thảo. Nó cũng được kỳ vọng là bước tiến tới thỏa thuận trong vòng 12 tháng thành lập một nhà nước Palestine độc lập, giải quyết hòa bình những bất đồng và xung đột kéo dài lâu nay ở khu vực này.

Trong tuyên bố đưa ra hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton loan báo rằng tiến trình này sẽ bắt đầu vào ngày 1/9 với một cuộc họp tại Nhà Trắng với các nhà lãnh đạo của đôi bên cùng Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarrak và Quốc vương Abdullah của Jordan.

Sau đó, ngày 2/9, Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas để bắt đầu điều đình. Trong cuộc hội đàm này, các bên sẽ quyết định địa điểm và thời gian để tiếp tục diễn ra các vòng đàm phán mới.

Khi loan báo tin này cùng với ông George Mitchell, đặc phái viên của chính phủ Mỹ ở Trung Đông, bà Hillary thừa nhận khó khăn vẫn còn rất lớn, nhưng bà hối thúc hai phía nên nhẫn nại.

Ngay lập tức, phía tổ chức Hamas hiện đang kiểm soát dải Gaza đã lên tiếng bác bỏ các đàm phán giữa Palestine và Israel vì họ cho là “đàm phán chỉ căn cứ trên những hứa hẹn hão huyền”.

Trước đây, Tổng thống Palestin Mahmoud Abbas nói rằng ông không muốn tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel trừ phi Israel đáp ứng một số điều kiện. Thủ tướng Israel Netanyahu thì tuyên bố ông sẵn sàng cho việc bắt đầu đàm phán, nhưng ông chống đối việc đặt ra điều kiện tiên quyết.

Đặc sứ Mỹ về Trung Đông, ông George Mitchell, đã thực hiện những hoạt động ngoại giao con thoi trong thời gian qua để hối thúc Israel và Palestine mở lại cuộc đàm phán.

Nguyễn Viết
Tổng hợp