1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel, Palestine chấp nhận kế hoạch ngừng bắn, Hamas chưa lên tiếng

(Dân trí) - Tổng thống Pháp Sarkozy cho biết Israel và Chính quyền Palestine đã chấp nhận kế hoạch hoà bình do Ai Cập và Pháp đề xuất về cuộc xung đột ở Gaza. Nhưng Hamas, nhóm hiện đang làm mục tiêu chính trong chiến dịch quân sự của Israel, vẫn chưa lên tiếng.

Ông Sarkozy tuyên bố ông “hoan nghênh mạnh mẽ” việc Israel và Chính quyền Palestine chấp nhận kế hoạch mà Pháp và Ai Cập đề xuất hôm qua.

Đại sứ Ai Cập tại Liên Hợp Quốc cùng lúc cho biết đại diện Palestine, Israel và Hamas đã đồng ý gặp nhau tại Cairo để có cuộc thương lượng dưới sự chủ trì của Ai Cập.

Kế hoạch ngừng bắn do Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đề xuất tại New York sẽ hợp nhất các đảng phái chính và đưa ra biện pháp để ngừng xung đột tại Gaza.

Kế hoạch này cũng bao gồm việc nối lại đàm phán về an ninh biên giới với Israel, một vấn đề quan trọng đối với Israel vì nước này vẫn nói Hamas vận chuyển vũ khí từ Ai Cập vào bên trong Gaza. Kế hoạch đã được Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ủng hộ. Ông Abbas từng lên án cái mà ông gọi là "bộ máy tàn phá của Israel".

Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice cũng đã tán thành đề xuất này, giữa lúc dư luận thế giới càng bất bình về con số thiệt mạng tại Gaza - hiện đã vượt quá 700 người.

Hiện chi tiết kế hoạch này chưa được công bố, nhưng theo giới ngoại giao, các nét chính của một thỏa thuận ngoại giao đang được hình thành.

Vấn đề từ Israel

Vấn đề là, phía Israel vẫn chưa xác nhận chấp thuận kế hoạch trên, mà chỉ dừng lại ở tuyên bố hoan nghênh.

Hôm qua, một nữ phát ngôn quân đội Israel cho biết Israel đã bắt đầu ngừng ném bom Dải Gaza trong ba giờ, từ 1-4 giờ sáng (11h00- 14h00 giờ GMT) hàng ngày để mở một hành lang nhân đạo cho cư dân trong dải Gaza đi mua nhu yếu phẩm. Các cuộc tấn công đã được nối lại ngay sau khi kết thúc 3 giờ tạm ngừng.

Nhưng chỉ vài giờ sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak thậm chí còn được nội các nước này bật đèn xanh cho việc tiến hành chiến dịch sâu hơn vào các thành phố của Gaza.

Ông Barak đã cảnh báo người dân rời khỏi Nam Gaza trước khi các đường hầm qua biên giới bị đánh bom theo như kế hoạch. Nhưng ông cũng quyết định cử đặc phái viên đến Cairo trong ngày hôm nay để tìm hiểu chi tiết kế hoạch ngừng bắn do Ai Cập chủ xướng.

Nội dung thoả thuận duy nhất từ Israel

Ý tưởng thành lập "hành lang nhân đạo" do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra và Thủ tướng Olmert đã chấp thuận, sau rất nhiều chỉ trích của cộng đồng quốc tế về con số thương vong và cảnh báo thảm hoạ nhân đạo ở vùng đất này.

Theo kế hoạch, Israel sẽ ngừng các cuộc tấn công tại các khu vực cụ thể ở Gaza để cho phép dân chúng nhận hàng cứu trợ nhằm "ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza". Tuy nhiên, phía Israel cũng tuyên bố mọi hành động nhằm vào quân đội sẽ bị đáp lại.

Theo các cơ quan của Liên Hợp Quốc, có khoảng 300 trong số hơn 700 người Palestine thiệt mạng là dân thường và trong số dân thường này, có ít nhất 130 trẻ em dưới 16 tuổi. Số tay súng Hamas thiệt mạng vẫn chưa được biết chính xác. Người dân Gaza cho biết quân của Hamas bắt đầu mặc quần áo dân thường và chủ trương giữ bí mật số quân thiệt hại.

Phía Israel đã mất 6 binh sĩ kể từ khi bắt đầu chiến dịch vào Gaza.

Hơn 500 xe tải chở lương thực đã được chuyển vào Gaza kể từ khi chiến dịch này bắt đầu. Nhưng ngay cả khi số viện trợ này vào được Gaza, mối nguy hiểm từ đạn pháo cũng không cho phép các nhân viên cứu trợ đưa được lương thực cho người dân, dẫn đến tình trạng thiếu đói tại nhiều khu vực.

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày hôm qua cho biết đã có dấu hiệu ngày càng rõ về một cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng ở Gaza do thiếu nước uống và hệ thống nước thải bị tàn phá nghiêm trọng.

Nguyễn Viết

Tổng hợp

Dòng sự kiện: Israel tấn công Gaza