1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel mở rộng chiến dịch trên bộ tại Libăng

(Dân trí) - Nội các Israel hôm nay, 1/8, đã đồng ý mở rộng chiến dịch quân sự trên bộ tại miền nam Libăng. Trong khi đó, máy bay Israel tiếp tục không kích nhiều khu vực ở Libăng bất chấp lời cam kết ngừng ném bom trong vòng 48 giờ trước đó.

Thủ tướng Israel, ông Ehud Olmert khẳng định rằng Israel sẽ không chấp thuận bất cứ một thoả thuận ngừng bắn ngay lập tức nào và có kế hoạch mở rộng chiến dịch tại Libăng để tiêu diệt du kích Hezbollah cho đến khi có một lực lượng quốc tế tới đây.

 

"Sẽ không có ngừng bắn. Israel sẽ không từ bỏ mục tiêu diệt trừ tận gốc chủ nghĩa khủng bố", ông Olmert nói.

 

Hàng chục ngàn lính dự bị Israel đã được huy động trong tuần qua để chuẩn bị cho việc đưa quân vào sâu trong lãnh thổ Libăng.

 

Rạng sáng nay 1/8, máy bay Israel đã không kích ngôi làng Taibe và nhiều khu vực khác trong lãnh thổ Libăng bất chấp việc Israel trước đó đồng ý ngừng không kích trong vòng 2 ngày.

 

Đụng độ cũng đã xảy ra khi du kích Hezbollah hôm qua tấn công một xe tăng Israel gần ngôi làng Kila và Taibe ở miền nam Libăng, khiến 3 binh lính Israel bị thương. Trong khi đó, Hezbollah cũng đã bắn tên lửa vào thị trấn Kiryat Shemona ở phía bắc Israel.

 

Các nỗ lực ngoại giao trên thế giới vẫn đang được tiếp tục để tìm kiếm một giải pháp hoà bình tại Trung Đông. Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dàn xếp một thoả thuận ngừng bắn vào cuối tuần này.

 

Hôm 31/7, Israel đã đồng ý ngừng bắn trong 48 giờ để mở các hành lang an toàn cho người dân di tản. Tận dụng khoảng thời gian ngừng bắn ngắn ngủi, hàng trăm xe tải và ôtô con chở đầy người đã nhanh chóng chạy về phía bắc để thoát khỏi khu vực chiến sự.

 

Trước đó, hôm 30/7, Israel đã không kích thị trấn Qana ở miền nam Libăng làm 56 dân thường thiệt mạng, trong đó có 34 trẻ em và 12 phụ nữ. Đây là vụ không kích đẫm máu nhất của Israel kể từ khi cuộc xung đột nổ ra hôm 12/7.

 

Khủng hoảng chiến tranh giữa Israel và Hezbollah đã bước sang tuần thứ 3, và vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Đã có 524 người Libăng thiệt mạng, phía Israel là 52 người. Tuy nhiên, theo một con số chưa được xác nhận, khoảng 750 người Libăng đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến nổ ra.

 

Nguyên Hưng

Theo AP, BBC, MSNBC