1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel đánh bom Đại học Hồi giáo tại dải Gaza

(Dân trí) - Các máy bay phản lực của không lực Israel đánh bom Đại học Hồi giáo tại dải Gaza, một biểu tượng văn hóa quan trọng của phong trào Hamas của Palestine.

Các nhân chứng tại dải Gaza cho hay, Israel đã tiến hành 6 cuộc không kích riêng rẽ nhằm vào Đại học Hồi giáo, nã tên lửa vào tòa nhà thí nghiệm của trường vào đêm chủ nhật. Quân đội Israel cho hay, trường đại học này vốn là nơi hỗ trợ cho Hamas - nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas tại Palestine hiện đang kiểm soát dải Gaza - trong việc phát triển các loại vũ khí và chất nổ. Nhiều quan chức hàng đầu của Hamas cũng đã tốt nghiệp tại đây.

 

Được biết, các quan chức đã yêu cầu toàn trường sơ tán vài ngày trước đó do lo ngại về một cuộc tấn công của Israel.

 

Các máy bay chiến đấu của Israel cũng đã tấn công các văn phòng của Hamas tại Palestine trong cuộc không kích với mục đích buộc quân Hamas phải ngừng hành động nã tên lửa vào lãnh thổ Israel.

 

Isreal đã đe dọa phát động một cuộc tấn công trên bộ và đang triệu tập gần 7.000 quân để sẵn sàng chiến đấu.

 

Đáp lại, Hamas cũng đã nã tên lửa sâu hơn vào bên trong lãnh thổ nhà nước Do Thái, gần cảng Ashdod của Israel. Người đứng đầu cơ quan tình báo Israel cho hay khả năng nã rocket của Hamas đã giảm xuống từ 130 quả hôm thứ 7 xuống còn hơn 20 quả hôm chủ nhật. 

 

Các đợt không kích dày đặc của Israel - khoảng 300 cuộc từ trưa ngày thứ 7, đã phá hủy nhiều công trình ở dải Gaza, biến các tòa nhà thành đống đổ nát.

 

Đêm chủ nhật, Israel đã tấn công một tòa nhà thuộc trại tị nạn Jebaliya gần thành phố Gaza, làm 1 bé trai 14 tuổi, 1 nam giới và 2 phụ nữ thiệt mạng. Máy bay Israel cũng nã tên lửa gần nhà riêng của Thủ tướng Hamas Ismail Haniyeh tại một trại tị nạn ở thành phố Gaza. Ông Hanieyh khi đó không có ở nhà.

 

Trong một cuộc tấn công quy mô lớn hôm chủ nhật, các máy bay chiến đấu Israel đã đánh bom hàng chục đường hầm nằm bên dưới biên giới Ai Cập và Gaza, vốn được Hamas sử dụng để vận chuyển lậu lương thực, vũ khí và các loại hàng hóa khác. Nguồn hàng hóa này từng giúp Hamas chống chọi với lệnh phong tỏa kéo dài 18 tháng của Israel và Ai Cập.

 

Shlomo Brom, một cựu quan chức quân sự cấp cao của Israel cho rằng đây là lần sử dụng vũ lực đẫm máu nhất trong lịch sử hàng thập kỷ các cuộc giao tranh giữa Palestine và Israel. “Kể từ khi Hamas kiểm soát dải Gaza, tháng 7/2007, một cuộc chiến đã nổ ra giữa 2 nước. Và trong cuộc chiến giữa nước, vũ lực được sử dụng nhiều hơn”.

 

Gần 300 người đã thiệt mạng và hơn 800 người bị thương sau hơn 2 ngày Israel không kích dải Gaza. 9 bệnh viện ở dải Gaza đã bị quá tải. Các lãnh đạo châu Âu và nhiều nước trên thế giới đã kêu gọi Israel và Hamas chấm dứt đổ máu.

 

VTH
Theo AP, BBC

Dòng sự kiện: Israel tấn công Gaza