1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel bị nghi dùng đạn phốt pho trắng tấn công Li Băng

Quốc Đạt

(Dân trí) - Washington Post đưa tin, Israel bị nghi đã dùng đạn phốt pho trắng do Mỹ sản xuất để tấn công một ngôi làng nhỏ ở miền nam Li Băng.

Israel bị nghi dùng đạn phốt pho trắng tấn công Li Băng - 1

Mảnh vỡ đạn khói phốt pho trắng do Mỹ sản xuất được tìm thấy ở làng Dheira, Li Băng (Ảnh: Washington Post).

Sự việc được cho là xảy ra trong vụ pháo kích ngày 16/10 của Israel nhằm vào làng Dheira, khiến ít nhất 4 ngôi nhà bị thiêu rụi và ít nhất 9 thường dân bị thương.

Một phóng viên của Washington Post đã phát hiện mảnh vỡ của 3 quả đạn pháo 155mm ở hiện trường. Những quả đạn này được xác định có tên M825 "khói" hoặc "đánh dấu", bên trong nhồi nhiều miếng nỉ tẩm phốt pho trắng.

Phốt pho trắng sẽ tự bốc cháy khi tiếp xúc với không khí, tạo ra khói trắng dày để che giấu hoạt động quân đội. Vì thế, đạn "khói" phốt pho trắng có tính năng tương tự đạn gây cháy nếu được sử dụng không có biện pháp phòng ngừa cần thiết. Đám cháy do phốt pho trắng tạo ra có nhiệt độ cao và khó dập, tạo khói độc.

Đạn phốt pho trắng không bị luật pháp quốc tế cấm nhưng các nhóm nhân quyền quốc tế nói rằng việc dùng loại đạn dược này là "vô nhân đạo".

Washington Post dẫn lời chuyên gia vũ khí cho biết, các mảnh đạn pháo được thu từ hiện trường có chứa mã sản xuất "phù hợp với cách đặt tên mà quân đội Mỹ sử dụng để phân loại đạn dược sản xuất trong nước".

Israel bị nghi dùng đạn phốt pho trắng tấn công Li Băng - 2

Bên trái là một trong 2 mảnh vỡ của quả đạn pháo tạo khói bằng phốt pho trắng được tìm thấy ở làng Dheira. Mã lô hàng bắt đầu bằng "PB-92", cho thấy nơi sản xuất là ở Pine Bluff, bang Arkansas (Mỹ) vào năm 1992. Bên phải là mảnh vỡ thứ 3 ở Dheira được in mã "THS-89", thể hiện nơi sản xuất là tại một nhà máy ở bang Louisiana vào năm 1989 (Ảnh: Washington Post).

Dựa vào các dấu hiệu và màu xanh lục nhạt của mảnh đạn, Washington Post đưa tin rằng, các quả đạn này được sản xuất tại bang Louisiana và Arkansas của Mỹ vào năm 1989 và 1992. Trên thân vỏ đạn có dập chữ "WP", phù hợp với các loại đạn phốt pho trắng tiêu chuẩn của quân đội Mỹ.

Washington Post chỉ ra rằng Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng đều xác minh rằng những quả đạn pháo trên có nguồn gốc từ Mỹ.

Khi được hỏi về cáo buộc Israel sử dụng phốt pho trắng ở Lebanon, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết: "Lực lượng Phòng vệ Israel và toàn bộ cơ quan an ninh hành động theo luật pháp quốc tế. Đó là cách chúng tôi đã, đang và sẽ hành động".

Nhà Trắng đã lên tiếng. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia, ông John Kirby, bày tỏ quan ngại và khẳng định rằng sẽ đặt ra các câu hỏi để hiểu hơn về vấn đề này.

Ông Kirby chỉ ra rằng phốt pho trắng có công dụng quân sự hợp pháp là để chiếu sáng và tạo ra khói.

"Mỗi khi cung cấp các khí tài phốt pho trắng cho quân đội khác, chúng tôi đều kỳ vọng rằng nó sẽ được sử dụng hoàn toàn phù hợp với công dụng hợp pháp đó và tuân thủ luật xung đột vũ trang", ông Kirby nói với các phóng viên khi đang trên đường đến Philadelphia.

Căng thẳng dọc biên giới phía nam Li Băng giữa lực lượng Israel và Hezbollah, lực lượng vũ trang do Iran hậu thuẫn, diễn ra sôi sục kể từ sau vụ tấn công của Hamas vào ngày 7/10.

Dheira, thị trấn 2.000 dân, đã trở thành tâm điểm giao tranh. Nằm ngay sát biên giới và đối diện tháp radar của Israel, ngôi làng này từng được sử dụng làm nơi chuẩn bị cho các cuộc tấn công của Hezbollah nhằm vào Israel.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế Li Băng công bố ngày 5/12, ít nhất 94 người đã thiệt mạng ở phía biên giới Li Băng kể từ khi căng thẳng leo thang. Ít nhất 11 người Israel cũng đã thiệt mạng, hầu hết là binh sĩ.

Theo Washington Post, RT,