1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS xác nhận thủ lĩnh tối cao thiệt mạng, công bố trùm khủng bố mới

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhóm khủng bố IS xác nhận thủ lĩnh tối cao Abu Hussein al-Qurashi đã bỏ mạng ở Syria, đồng thời công bố danh tính phần tử kế nhiệm vị trí của tên này.

IS xác nhận thủ lĩnh tối cao thiệt mạng, công bố trùm khủng bố mới - 1

Tên Abu Hussein al-Husseini al-Qurashi (Ảnh: Twitter).

IS ngày 3/8 xác nhận tên Abu Hussein al-Husseini al-Qurashi đã thiệt mạng. Nhóm khủng bố đồng thời công bố Abu Hafs al-Hashimi al-Qurashi sẽ là thủ lĩnh kế nhiệm.  

IS cho biết, tên al-Husseini al-Qurashi bỏ mạng trong một cuộc đối đầu trực tiếp với nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham ở tỉnh Idlib ở đông bắc Syria.

Thông báo của IS không nêu rõ thời điểm thủ lĩnh tối cao của nhóm thiệt mạng.

Hồi cuối tháng 4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng, tên Abu Hussein al-Qurashi đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công của tình báo Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria. "Tên này đã bị tiêu diệt trong chiến dịch của tổ chức tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria ngày 29/4", ông Erdogan tuyên bố.

IS đã chọn Abu Hussein al-Husseini al-Qurashi làm thủ lĩnh vào tháng 11/2022 sau khi tên thủ lĩnh trước đó của ISIS bị giết trong một trận chiến ở miền nam Syria.

Khi đó, người phát ngôn IS kêu gọi các thành viên của tổ chức ở tất cả các quốc gia cam kết trung thành với tên al-Quraishi, cho rằng hắn "là một trong những người con trung thành của IS".

Ở thời kỳ đỉnh cao năm 2014, IS đã chiếm đóng những vùng đất rộng lớn ở Iraq và Syria và thủ lĩnh IS vào thời điểm đó, Abu Bakr al-Baghdadi, đã tuyên bố lập ra cái gọi là vương quốc Hồi giáo trên khắp lãnh thổ có hàng triệu người sinh sống.

Tuy nhiên, IS dần bị triệt hạ khi đối mặt với chiến dịch chống khủng bố ở Syria và Iraq của Mỹ, cũng như các cuộc tấn công của lực lượng chính phủ Tổng thống Syria al-Assad do Nga, Iran hậu thuẫn.

Hàng ngàn phần tử tàn dư của IS vẫn đang ẩn náu ở những vùng hẻo lánh ở cả Syria, Iraq và vẫn có khả năng thực hiện các cuộc tấn công lớn.

Theo Al Jazeera