1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS tung video phá hủy kho báu khảo cổ của Iraq

(Dân trí) - Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã công bố video ghi lại cảnh nhóm này dùng búa tạ phá hủy các bức phù điêu quý, đồng thời cho nổ tung một phần thành cổ Nimrud, bắc Iraq.



Theo BBC, hình ảnh trong video mới của IS dường như đã xác thực các thông tin hồi tháng 3/2015 cho rằng các phần tử thánh chiến đã phá hủy nhiều nơi tại thành phố Nimrud, một trong những kho báu khảo cổ lớn nhất Iraq.

Các phiến quân dùng búa tạ đập vỡ các bia đá. (Ảnh:

Các phiến quân dùng búa tạ đập vỡ các bia đá. (Ảnh: AFP)

Đoạn video dài 7 phút đã ghi lại cảnh các chiến binh IS sử dụng búa tạ đập vỡ những bức phù điêu, dùng máy ủi và thuốc nổ san bằng khu vực thành cổ, khiến cả khu vực rung chuyển.

Cả khu vực dường như rung chuyển vì vụ nổ. (Ảnh:
Cả khu vực dường như rung chuyển vì vụ nổ. (Ảnh: Twitter)

Hồi tháng trước, Bộ Du lịch Iraq cho biết IS đã dùng máy móc hạng nặng phá hủy những gì còn lại của vương quốc Assyria. Trước đó, có tin IS đã đốt thư viện Mosul, nơi lưu giữ hơn 8.000 văn bản cổ.

IS san bằng cả khu vực Nimrud. 
IS san bằng cả khu vực Nimrud. (Ảnh: Twitter)

IS nhiều lần tấn công Nimrud và các địa điểm cổ khác ở Iraq dưới luận điệu rằng các công trình này xúc phạm đến giáo lý chính thống của luật Hồi giáo. Nhiều nguồn tin cho rằng nhóm cực đoan đã bán trên chợ đen nhằm thu về lượng tiền khổng lồ, nguồn cung cấp tài chính cho hoạt động khủng bố của nhóm.

Nimrud được lập nên từ Thế kỷ 13 trước Công nguyên, nằm cách thành phố Mosul khoảng 30 cây số về phía đông nam. Giới chuyên gia đánh giá nơi này có ý nghĩa rất quan trọng trong lịch sử phát triển của nền văn minh Lưỡng Hà.

Theo BBC, phần lớn di vật khảo cổ quý khu khảo cổ Nimrud trước đó được chuyển tới các bảo tàng ở Mosul, Baghdad, Paris, London và những nơi khác. Tuy nhiên, nhiều bức thần bò có cánh mang đầu người và một số bức điêu khắc khác vẫn được lưu giữ tại đây nhiều khả năng đã bị phá hủy trước sức công phá của những vụ nổ lớn do IS gây ra.

IS giành kiểm soát Mosul - thành phố lớn thứ hai của Iraq - và các khu vực lân cận từ hồi tháng 6/2014. Khu vực do nhóm phiến quân kiểm soát ở Iraq có tới 1.800 trên tổng số 12.000 khu vực khảo cổ của nước này.

Một số hình ảnh trong vụ nổ, đập phá kho báu khảo cổ Nimrud:

Thoa Phạm

Thoa Phạm


Thoa Phạm

Thoa Phạm


Thoa Phạm
Theo BBC