1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS sát hại công dân Nhật Bản tại Bangladesh

(Dân trí) - Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ bắn chết một công dân Nhật Bản ở phía bắc Bangladesh ngày 3/10, chỉ vài ngày sau khi chúng tuyên bố sát hại một nhân viên cứu trợ Ý tại thủ đô Dhaka.

 


Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công (Ảnh: AFP)

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công (Ảnh: AFP)

Cảnh sát Bangladesh cho hay nạn nhân mới nhất là Hoshi Kunio, 66 tuổi. Người này bị sát hại tại quận thị trấn Kaunia thuộc quận Rangpur vào khoảng 10h30 sáng qua giờ địa phương.

“Ông ấy đang đi từ thành phố Rangpur tới thị trấn Kaunia trên một xe xích lô thì bị 3 nam giới đi xe máy chặn đường”, phó giám đốc cảnh sát Rangpur, ông Saifur Rahman, cho biết.

Nhóm phiến quân IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên mạng xã hội Twitter.

Kunio thường xuyên tới Bangladesh và làm việc cho một dự án nông nghiệp tại Rangpur, cách thủ đô Dhaka khoảng 300 km về phía bắc. Được biết, ông này đã thuê một mảnh đất tại ngôi làng gần thị trấn Kauni để trồng cỏ cho gia súc.

Phát ngôn viên Đại sứ quán Nhật Bản tại Dhaka cho biết họ đang tìm cách xác minh thông tin liên quan tới nạn nhân.

Vụ nổ súng xảy ra chưa đầy một tàu sau khi một công dân Ý 50 tuổi, Cesare Tavella, bị bắn chết tại thủ đô Dhaka. IS cũng tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Chính phủ Bangladesh đã tìm cách giảm bớt đã lo ngại an ninh tại nước này sau vụ tấn công đầu tiên hồi đầu tuần, miêu tả đây là một vụ việc riêng rẽ. Nhưng sau vụ việc hôm qua, chính phủ nỗ lực trấn an những lo ngại ngày càng gia tăng về sự an toàn của các công dân nước ngoài tại Bangladesh.

Bangladesh là một quốc gia Hồi giáo tương đối ôn hòa. Nhưng một loạt vụ sát hại các blogger tại nước này trong năm nay đã khiến người dân bị sốc.

Sau vụ công dân Ý bị bắn chết, các trường quốc tế tại Bangladesh đã đóng cửa tạm thời và các đại sứ quán phương Tây cũng hạn chế các hoạt động của các nhà ngoại giao. Đội cricket của Úc đã hủy một chuyến thăm được kế hoạch tới nước này vì các lý do an ninh.

An Bình

Theo AFP