1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS hành quyết gần 2.000 người tại Syria trong 6 tháng qua

(Dân trí) - Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết trong 6 tháng qua, tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã sát hại 1.878 người tại Syria, gồm phần lớn là dân thường. Con số này vượt xa số người chết trong cuộc nội chiến Syria năm 2011.

Các tay súng IS thản nhiên hành quyết các nạn nhân trên đường phố.
Các tay súng IS thản nhiên hành quyết các nạn nhân trên đường phố.

Theo Giám đốc SOHR, ông Rami Abdulrahman, trong số những người bị IS sát hại có 1.175 dân thường, trong đó có 8 phụ nữ và 4 trẻ em.

Bộ tộc Sheitaat theo dòng Sunni ở miền Đông Syria hứng chịu đòn tàn sát dã man nhất khi có khoảng 930 thành viên bộ tộc bị các tay súng IS giết hại trong cuộc đối đầu nhằm giữ quyền kiểm soát hai giếng dầu hồi tháng 8 vừa qua.

Ngoài 930 thành viên bộ tộc Sheitaat, IS còn giết 502 binh sĩ chính phủ Syria và 81 tay súng thuộc phe đối lập Syria. 

Không chỉ “xuống tay” với những người chống đối, IS cũng sẵn sàng tàn sát những người đồng chiến tuyến.

Theo ông Abdulrahman, khoảng 116 tay súng nước ngoài là thành viên của IS đã bị giết chết khi họ để lộ ý định bỏ trốn về nước. Hầu hết những người này bị giết ở các tỉnh Deir Al-Zor, Raqqa và Hassakeh ở Syria trong hai tháng 11-12. Bốn tay súng khác bị giết chết chưa rõ lý do. 

Hiện chưa có nguồn tin độc lập kiểm chứng những con số trên, nhưng việc các tay súng IS hành quyết con tin đã từng xảy ra và cũng được chính tổ chức này công bố trong các đoạn băng hình bắn lên mạng Internet.

Trong những đoạn băng hình này, các tay súng IS đã chặt đầu hoặc ném đá nhiều người bị chúng bắt giữ ở Iraq và Syria. Lý do được IS giải thích cho hành động ghê tởm này là các nạn nhân đã vi phạm luật Hồi giáo như ngoại tình, hôn nhân đồng tính, ăn cắp và báng bổ đấng tiên trì của người Hồi giáo.

Ngoài ra, IS cũng hành quyết dã man những nhà báo và nhà hoạt động nhân đạo bị chúng bắt giữ làm con tin. Điển hình trong số này là hai nhà báo Mỹ và một nhân viên cứu trợ nhân đạo người Anh để gây sức ép lên liên minh quốc tế do Mỹ cầm đầu. Liên minh được thành lập từ tháng 8 với khoảng 60 nước tham gia và từ tháng 9 đến nay đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của IS ở cả Iraq và Syria.

IS là “con đẻ” của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda và chính thức đi vào hoạt động độc lập từ tháng 4 vừa qua. Dù mới chỉ hoạt động được 8 tháng nhưng tổ chức này đã chứng tỏ được sự tàn bạo đáng sợ của mình.

Hiện IS đang kiểm soát nhiều phần lãnh thổ rộng lớn ở Iraq, Syria và một số quốc gia khác trong khu vực. Tổ chức này còn tuyên bố thành lập “caliphate” (Vương quốc Hồi giáo) ở tất cả những vùng đất chiếm đóng với tham vọng kiểm soát toàn bộ thế giới Hồi giáo trong tương lai.

Trong thời gian qua, IS phải hứng chịu các cuộc không kích liên tiếp của liên minh quốc tế cũng như các cuộc tấn công trên bộ của quân đội Iraq, quân đội Syria, lực lượng người Kurd và các lực lượng người Sunni khác. Tuy nhiên, dường như lực lượng này chỉ chịu thiệt hại rất ít và vẫn đang đẩy mạnh tấn công ở những vùng đất trọng yếu tại cả Iraq và Syria.

Vũ Anh
Theo AFP