1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS đe dọa ám sát Thủ tướng Ấn Độ

(Dân trí) - Giới chức Ấn Độ đang tích cực điều tra sau khi một bưu thiệp nặc danh có ký tên tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đe dọa ám sát Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Bộ trưởng Quốc phòng nước này Manohar Parrikar, trang tin địa phương PTI cho biết.

 

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: AP)
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: AP)

Theo truyền thông địa phương, tấm bưu thiệp đã được nhận tại Văn phòng Thư ký Nhà nước của Ấn Độ vào tuần trước. Nội dung tấm thiệp chỉ trích việc chính phủ Ấn Độ ban hành lệnh cấm giết mổ bò, phía dưới của tấm thiệp có ký tên IS.

Cảnh sát bang Goa sau đó đã chuyển bưu thiệp này cho các trạm cảnh sát ở bang và chuyển cho Cơ quan chống khủng bố của Ấn Độ (ATS) để phục vụ điều tra. “Chúng tôi sẽ sớm tìm ra nguồn gốc của bưu thiệp này”, cảnh sát bang Goa cho biết.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh IS có dấu hiệu bành trướng hoạt động ở châu Á với các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Indonesia, đe dọa đánh bom ở Hàn Quốc… Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh gần đây nói rằng Ấn Độ không có mối đe dọa nào từ IS, nhưng giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia cảnh báo rằng IS vẫncó thể là mối đe dọa lớn.

Một nguồn tin trước đó cho biết, cuộc Diễu hành Ngày Cộng hòa vào ngày 26/1 tới tại Ấn Độ có thể đối mặt với mối đe dọa từ IS. Tổng thống Pháp François Hollande dự kiến sẽ đến thăm Ấn Độ để tham dự lễ kỷ niệm này với tư cách là khách mời chính.

Minh Phương

Tổng hợp