1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS bị "tố" dùng dân thường ở thành trì Mosul làm lá chắn sống

(Dân trí) - Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị cáo buộc đang dùng hàng trăm nghìn dân thường ở thành phố Mosul làm lá chắn sống để chống đỡ trước các đợt tấn công của quân đội Iraq và các lượng người Kurd.


Lực lượng Peshmerga người Kurd tiến quân về Mosul tấn công IS (Ảnh: Reuters)

Lực lượng Peshmerga người Kurd tiến quân về Mosul tấn công IS (Ảnh: Reuters)

Mỹ cáo buộc IS đang sử dụng khoảng 700.000 dân thường tại thành phố Mosul làm lá chắn sống. Các lực lượng đặc biệt của Iraq cảnh báo rằng các tay súng IS đã thiết lập một số vành đai phòng vệ và cài bom ven đường nhằm ngăn dân thường tháo chạy khỏi thành phố Mosul. Thậm chí, IS còn buộc họ phải chuyển tới những tòa nhà nơi mà chúng đã từng sử dụng.

“Rõ ràng là IS đang sử dụng dân thường làm lá chắn sống. Chúng để các gia đình tới sống trong những tòa nhà mà chúng đã từng ở bởi đó thường là mục tiêu của các cuộc không kích”, một người dân Mosul cho biết.

Theo một nguồn thạo tin, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi hiện vẫn đang ở tại thành phố Mosul. Điều này cho thấy IS đã lên kế hoạch sẵn sàng để đối phó với các cuộc tấn công của liên quân.

Từ Washington, người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis cho hay Mỹ nhận thức rõ ràng về hành vi sử dụng dân thường làm lá chắn sống của IS. Ông cho biết từ vài tuần qua đã có nhiều người dân Mosul bị chặn lại hoặc bị bắt giữ khi đang tìm cách thoát khỏi thành phố này.

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết số người tháo chạy khỏi Mosul sẽ tăng mạnh, đặc biệt khi chiến dịch quân sự của quân đội Iraq và liên quân đã tiến đến khu vực ngoại ô thành phố.

IOM cảnh báo các tay súng IS có thể sử dụng vũ khí hóa học trong các vụ tấn công.

Trong khi đó, Ủy ban Quốc tế Chữ thập Đỏ (ICGC) kêu gọi các bên cho phép dân thường, đặc biệt là những người bị thương, ra khỏi thành phố Mosul trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự để tránh thương vong.

Liên hợp quốc đang gấp rút xây dựng các khu trại tị nạn bên ngoài thành phố Mosul, cung cấp chỗ ở cho những người dân may mắn chạy thoát khỏi thành phố này. Theo Liên hợp quốc, khoảng 200.000 người sẽ cần chỗ ở trong thời gian quân đội Iraq và liên quân tấn công IS tại Mosul.

Rạng sáng 17/10, quân đội Iraq và các lực lượng người Kurd tiến quân về phía Mosul, thành phố lớn thứ hai Iraq và là thành trì cuối cùng của IS tại nước này. Khoảng 30.000 binh sĩ quân đội Iraq, các chiến binh người Kurd và một số lực lượng đồng minh khác đang áp sát Mosul và hiện chỉ còn cách thành phố khoảng 30-40km.

Nhật Minh

Theo News.com.au