1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iraq xây tường bê tông bao quanh Baghdad ngăn chặn IS

(Dân trí) - Lực lượng an ninh Iraq gần đây đã bắt đầu công việc thi công các bức tường bằng bê tông bao quanh thủ đô Baghdad nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, theo một báo cáo của quân đội Iraq công bố ngày 3/2.

Một hàng rào an ninh xây bằng bê tông tại thủ đô Baghdad, Iraq (Ảnh: Sputnik)
Một hàng rào an ninh xây bằng bê tông tại thủ đô Baghdad, Iraq (Ảnh: Sputnik)

Tư lệnh tác chiến thủ đô Baghdad, Trung tướng Abdul Ameer al-Shammari, cho biết trong một báo cáo công bố trên website của Bộ Quốc phòng Iraq rằng, công tác chuẩn bị cho việc xây dựng gần 300km tường bê tông được bắt đầu từ ngày 1/2.

Một khi được hoàn tất, bức tường trên sẽ bao quanh thành phố Baghdad, theo Tư lệnh Shammari. “Rào chắn an ninh bao bọc xung quanh thủ đô Baghdad sẽ giúp ngăn chặn các tên khủng bố IS thâm nhập vào Baghdad để mua các chất nổ và thực hiện các đánh bom bằng xe hơi nhằm vào các mục tiêu dân thường”, Tư lệnh Shammari nhấn mạnh.

Việc xây dựng rào chắn an ninh sẽ được bắt đầu tại khu vực al-Subaihat, cách thủ đô Baghdad 32km về phía tây, để tách biệt Baghdad với thành phố Falluja. Thành phố Falluja hiện đang dưới quyền kiểm soát của tổ chức khủng bố IS.

Rất nhiều quận nội thành tại thủ đô Baghdad vốn đã được ngăn cách bởi các hàng rào bê tông được xây dựng từ 10 năm trước để ngăn chặn bạo lực giữa cộng đồng Hồi giáo dòng Sunni và cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite.

Ngoài ra, các hào có độ sâu 1,8 mét cũng được bố trí song song với các bức tường trên. Các camera an ninh, các thiết bị phát hiện chất nổ và tháp canh cũng được bố trí lắp đặt.

Các bức tường và hàng rào an ninh bao bọc xung quanh khu vực “Green Zone” dự kiến vẫn giữ nguyên. Vốn do lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu xây dựng, "Green Zone" là nơi tọa lạc của các tòa đại sứ nước ngoài trong đó có Mỹ và Anh cùng các tòa nhà quốc hội và chính phủ Iraq.

Theo con số thống kê của Liên hợp quốc, có tới 490 dân thường bị thiệt mạng và 1.157 người khác bị thương tại Iraq do bị tấn công khủng bố trong tháng trước. Thủ đô Baghdad là nơi bị thiệt hại nặng nhất với gần 300 người thiệt mạng và 785 người bị thương.

Vũ Duy

Theo Sputnik