1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iraq: Du kích tấn công chớp nhoáng, 38 người chết

Quân nổi dậy ở Iraq đã giết chết 38 người trong một chuỗi vụ tấn công chớp nhoáng hôm qua, trong đó có vụ xả đạn vào một khu chợ đông người ở Baghdad từ một ôtô chạy ngang qua.

Vụ xả đạn xảy ra trên địa bàn thị trấn Hurriyah. Một nhóm du kích trên ba chiếc xe chạy với tốc độ cao đã nã súng vào khu chợ đông đúc khiến 9 người thiệt mạng. Cũng ở Baghdad, hai vụ tấn công chớp nhoáng khác khiến 4 người chết và 3 người bị thương.

 

Ở Tuz Khormato, gần thành phố nhiều dầu mỏ Kirkuk, một kẻ đánh bom liều chết nhằm vào đoàn vệ sĩ của phó Thủ tướng Iraq khi họ đang dùng bữa tại nhà hàng Baghdad khiến 12 người thiệt mạng. Trước đó, ở Kurkuk còn chứng kiến một vụ tấn công tự sát nhằm vào đoàn hộ tống các nhà thầu dân sự. Theo các nguồn tin, một bé trai và 3 người Iraq qua đường phải bỏ mạng.

 

Ngoài ra, ở Iraq hôm qua còn xảy ra một số cuộc tấn công khác trên toàn quốc gây thương vong lớn, nâng tổng số người chết lên tới 38 người. Người dân nước này trải qua thêm một ngày đẫm máu giữa thời điểm chính phủ Iraq đang mở một trận truy quét du kích lớn chưa từng ở Baghdad kể từ khi Saddam Hussein bị lật đổ cách nay 2 năm. Cảnh sát có mặt ở khắp mọi nơi và tăng cường công tác tuần tra trên mọi ngả đường.

 

Bộ trưởng Nội vụ Iraq Bayan Jabr ca ngợi chiến dịch này giành thắng lợi lớn. Ông cho biết, chỉ trong tuần này, binh sĩ và cảnh sát Iraq đã tiêu diệt được 28 tay súng và bắt được 700 kẻ tình nghi là quân nổi dậy. "Chúng tôi tin tình hình an ninh đã được cải thiện tới 60% kể từ khi Chiến dịch Tia chớp bắt đầu", Jabr nhấn mạnh.

 

Trong số những người bị bắt có một nghi phạm là Lãnh đạo nhóm khủng bố Kháng chiến Hồi giáo quốc gia/Lữ đoàn cách mạng 1920, Bộ Quốc phòng Iraq cho hay.

 

Một số diễn biến khác:

 

- Sheik Safwan Ali Farhan, một thành viên cấp cao của phong trào du kích Lữ đoàn Badr dòng Shiite vừa bị bắn chết ở đông Baghdad.

 

- Giới lãnh đạo Hồi giáo dòng Sunni giận dữ cho rằng người Sunni đang trở thành mục tiêu bị cô lập và dọa sẽ tẩy chay hoạt động soạn thảo hiến pháp mới cho Iraq. "Thề có Chúa là từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ không yêu cầu bất cứ ai giao nộp vũ khí", Osam Al-Rawi, Chủ tịch liên đoàn giáo viên Iraq và đại diện của Hiệp hội Học giả Hồi giáo nói.

 

Trước đó, việc quân đội Mỹ bắt giữ nhầm Chủ tịch Đảng Hồi giáo Iraq Mohsen Abdul-Hamid đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích. Tuy nhiên, ông Abdul-Hamid cho biết, dù rất phẫn nộ, ông không phản đối tiến trình chính trị ở Iraq.

 

- Nhóm chuyên gia về hình ảnh chụp qua vệ tinh của LHQ vừa khẳng định nguyên liệu có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí sinh - hóa học cùng các tên lửa tầm xa thuộc diện cấm đã bị di dời khỏi 109 cơ sở ở Iraq.

 

Quân đội Mỹ cho biết, hai binh sĩ của họ thiệt mạng trong một trận đánh gần Ramadi và một người khác chết vì bị thương ở Kirkuk. Tính đến hôm nay, ít nhất 1.667 lính Mỹ tử trận ở Iraq kể từ khi cuộc chiến lật đổ Saddam Hussein bắt đầu hồi tháng 3/2003, theo thống kê của hãng tin AP.

 

Theo Thanh Hảo

Vietnamnet