1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran và phương Tây có cơ hội cải thiện quan hệ

(Dân trí) - Các cuộc gặp Iran và nhóm P5+1, gồm cả cuộc gặp cấp cao nhất đầu tiên trong 30 năm giữa Iran-Mỹ, đã mở ra cơ hội cải thiện quan hệ khi Iran đồng ý cho phép các thanh sát viên quốc tế vào cơ sở làm giàu urani mới công bố của nước này.

 
Iran và phương Tây có cơ hội cải thiện quan hệ  - 1
Ông Saeed Jalili (phải) và người phụ trách chính sách đối ngoại của EU Javier Solana tại cuộc gặp ở Geneve

 

Cả Mỹ và  Iran đã miêu tả cuộc gặp hôm qua ở Geneve (Thuỵ Sĩ) giữa Iran và 6 cường quốc - gồm Mỹ, Pháp, Nga, Đức, Anh và Trung Quốc – là hữu ích và đồng ý nối lại các cuộc tiếp xúc vào cuối tháng này. 

 

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns đã gặp trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran, ông Saeed Jalili. Mỹ và Iran không có quan hệ ngoại giao và chi tiết cuộc gặp cũng không được công bố. 

 

Tại Washington, Tổng thống Barack Obama đã gọi cuộc gặp ở Geneve là “sự khởi đầu hữu ích”, nhưng nhấn mạnh rằng Iran phải chứng tỏ với Mỹ và châu Âu là nước này không có ý định theo đuổi chế tạo vũ khí hạt nhân. Iran khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ vì mục đích hoà bình. 

 

“Chính phủ Iran đã nhận được thông điệp thống nhất và rõ ràng từ cộng đồng quốc tế… Chúng tôi cam kết với chính phủ Iran trên cơ sở lợi ích và tôn trọng lẫn nhau, nhưng sự kiên nhẫn của chúng tôi là có hạn”, ông Obama nói. 

 

Giọng điệu hoà giải trong cuộc thảo luận giữa Iran và nhóm P5+1 dường như đã làm giảm bớt một số căng thẳng giữa Iran với Mỹ và các đồng minh phương Tây của Washington - những nước đã doạ sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt mới với Iran. 

 

“Chúng tôi đã bắt đầu một cuộc thảo luận tích cực”, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran Saeed Jalili nói với báo giới. “Chúng tôi có những quan điểm chung mà cùng với nó, chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận”.

 

Trong một động thái được coi là quan trọng, một quan chức Mỹ cho biết Iran đã đồng ý “trên nguyên tắc” cho phép gửi urani của nước này đến Nga để tiếp tục chế tạo. Số urani này sau đó sẽ được đưa trở lại Iran dưới một dạng thích hợp cho sử dụng tại một lò phản ứng nhưng không dưới dạng có thể chế tạo được bom. 

 

Tehran cũng tuyên bố  sẽ mở cửa cơ sở làm giàu urani gần thành phố linh thiêng Qom để các thành sát viên Liên Hợp Quốc đến kiểm tra trong một vài tuần tới. 

 

Trà Giang

Theo Reuters, AP