1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Iran thử thành công tên lửa tầm trung”

(Dân trí) - Iran đã thử “thành công” 2 tên lửa tầm trung mang nhiều đầu đạn, kênh truyền hình tiếng Anh Press TV hôm nay đưa tin, một ngày sau khi Iran phóng thử các tên lửa tầm ngắn.

“Iran thử thành công tên lửa tầm trung” - 1

 Một vụ thử tên lửa tầm trung của Iran

Hai tên lửa tầm trung được phóng là tên lửa Shahab-1 và Shahab-2, với tầm bắn vào khoảng 300 đến 700km. Truyền hình Iran dẫn lời ông Hossein Salami, Tư lệnh Không quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, cho biết vụ thử đã được thực hiện thành công. “Các tên lửa đã bắn chính xác các mục tiêu đã định”, ông Salami nói.

Trước đó, báo chí Iran loan tin các vụ thử tên lửa tầm trung “sẽ được tiến hành vào chiều 27/9”, ngay sau các vụ thử tên lửa tầm ngắn.

“Nhiều đầu đạn đã được nạp vào hệ thống tên lửa tầm trung và tầm xa của chúng ta cũng sẽ được thử”, ông Salami nói trước khi hai quả tên lửa tầm trung được phóng đi.

Vẫn theo ông này, cuộc tập trận “Nhà tiên tri vĩ đại 4” mà Iran đang tiến hành là nhằm thực hành “cho các cuộc chiến dài”.

Iran sẽ thử các tên lửa tầm xa Shahab 3, mà các quan chức Iran cho rằng có tầm bắn tới 2.000km, vào ngày hôm nay như một phần trong giai đoạn 3 của cuộc tập trận tên lửa nhằm phô trương sức mạnh quân sự nhân tuần “Phòng vệ Thần thánh” kỷ niệm ngày bùng nổ cuộc chiến tranh Iran-Iraq (1980-1988).

Cuộc tập trận diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi trung tuần tháng này tuyên bố từ bỏ kế hoạch của người tiền nhiệm George W. Bush triển khai tấm chắn tên lửa ở Ba Lan và Cộng hòa Séc mà theo dự kiến ban đầu là sẽ hoàn tất vào năm 2013.

Ông Obama tuyên bố đã quyết định thay thế tấm chắn này bằng hệ thống đánh chặn di động trên biển. Ông nhấn mạnh mối đe dọa từ tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Iran thay vì mối đe dọa tiềm tàng từ các vũ khí tầm xa của nước này.

Nhà trắng dẫn các nguồn tin tình báo khẳng định Iran đang phát triển các tên lửa tầm ngắn “nhanh chóng hơn so với những dự báo trước đây”, trong khi quá trình chế tạo tên lửa xuyên lục địa chậm hơn những gì Mỹ và phương Tây lo ngại.

Nguyễn Viết
Theo Reuters, AFP