1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran sẽ đưa khỉ lên vũ trụ vào tháng tới

(Dân trí) - Iran có kế hoạch đưa một con khỉ sống lên vũ trụ vào tháng 7 tới, tiến bộ mới nhất trong chương trình không gian và tên lửa vốn làm Israel và các đồng minh phương Tây lo ngại rằng nước Cộng hoà Hồi giáo đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân.

 
Iran sẽ đưa khỉ lên vũ trụ vào tháng tới - 1
Tên lửa Kavoshgar-4 của Iran.

Hãng thông tấn chính thức IRNA hôm qua đã dẫn lời giám đốc Cơ quan vũ trụ của Iran nói rằng 5 con khi đang trải qua các cuộc thử nghiệm trước khi một con được lựa chọn đưa lên vũ trụ trên một tên lửa Kavoshgar-5.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã nói hồi tháng 8 năm ngoái rằng Iran có kế hoạch đưa người lên vũ trụ năm 2017.

Năm ngoái, Iran cho biết nước này đã phóng một tên lửa đưa một con chuột, một con rùa và giun vào vũ trụ.

Các quốc gia phương Tây lo ngại công nghệ trong chương trình vũ trụ có thể được sử dụng để phát triển các tên lửa tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tehran phủ nhận những cáo buộc này và khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hoà bình.

Hồi tuần trước, Iran đã phóng vệ tinh tự chế thứ 2 vào quỹ đạo, Rasad 1, mà nước này nói là sẽ được sử dụng để truyền đi các hình ảnh và dự báo thời tiết.

An Bình
Theo Reuters