1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran phủ nhận tấn công tàu chở hàng gần Ấn Độ

Minh Phương

(Dân trí) - Iran bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng một máy bay không người lái (UAV) của nước này đã nhắm trúng một tàu chở hóa chất gần Ấn Độ ngày 23/12.

Iran phủ nhận tấn công tàu chở hàng gần Ấn Độ - 1

Tàu Chem Pluto (Ảnh: Times of Israel).

"Những cáo buộc lặp đi lặp lại này là vô căn cứ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani phát biểu tại cuộc họp báo ngày 25/12.

Ông Kanani cho rằng các cáo buộc nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng, đồng thời che đậy sự hỗ trợ quân sự của Mỹ dành cho Israel trong cuộc xung đột hiện nay với lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Trước đó, Lầu Năm Góc cáo buộc, tàu chở hóa chất mang cờ Liberia do Nhật Bản sở hữu và do Hà Lan vận hành bị một UAV tấn công ở vị trí cách bờ biển Ấn Độ khoảng 200 hải lý vào sáng 23/12.

Vụ tấn công kéo theo một đám cháy nhỏ trên tàu, song không gây thương vong. Thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 20 người trên tàu. Sau vụ việc, con tàu tiếp tục di chuyển đến cảng ở Ấn Độ.

Washington cáo buộc đây là "vụ tấn công thứ 7 của Iran nhằm vào các tàu thương mại kể từ năm 2021".

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh cho rằng Iran hậu thuẫn Houthi thực hiện các vụ tấn công đe dọa các tàu hàng qua lại khu vực Biển Đỏ giữa lúc chiến sự Israel - Hamas ở Dải Gaza leo thang.

Tuần qua, Washington tuyên bố lập một lực lượng đa quốc gia nhằm đảm bảo an ninh cho tuyến vận tải ở Biển Đỏ trước các mối đe dọa từ nhóm vũ trang Houthi ở Yemen. Những quốc gia khác cùng tham gia trong nỗ lực này bao gồm Bahrain, Canada, Pháp, Italy, Hà Lan, Na Uy, Seychelles và Tây Ban Nha.

Theo Reuters