1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran phóng thử thành công tên lửa đất đối đất

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi hôm qua tuyên bố quân đội nước này đã phóng thử thành công tên lửa đất đối đất mới mang tên Qiam-1.

 
Iran phóng thử thành công tên lửa đất đối đất - 1
Tin thử tên lửa được loan báo một ngày trước khi Iran vận hành cơ sở hạt nhân đầu tiên Bushehr.
 
Kênh truyền hình Press TV của Iran dẫn lời ông Vahidi cho biết tên lửa Qiam-1 có “tính năng công nghệ mới và hệ thống phi hành tinh vi” có thể giảm bớt khả năng bị đánh chặn. Ông Vahidi nói thêm rằng tên lửa mới này đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao.
 
Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Iran không nói rõ là cuộc thử nghiệm được thực hiện khi nào và ở đâu. Truyền hình địa phương chiếu cảnh một tên lửa bắn lên không trung từ một địa điểm dường như ở sa mạc.

Tin về vụ thử nghiệm tên lửa được loan báo một ngày trước khi Iran đưa vào vận hành cơ sở hạt nhân đầu tiên do Nga hỗ trợ xây dựng tại cảng Bushehr thuộc miền Nam nước này.
 
Phía Nga khẳng định viện khởi động nhà máy điện nguyên tử ở Bushehr vào ngày hôm nay, 21/8 là sự kiện ý nghĩa, phù hợp với các chuẩn mực pháp lý quốc tế và nhờ vậy, nhà máy này sẽ trở thành “chiếc neo” tin cậy, giữ Iran trong chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân.
 
Israel xem một nước Iran có vũ khí hạt nhân là một mối đe dọa cho sự sống còn của nước họ vì các nhà lãnh đạo Iran nhiều lần cổ xúy cho việc tiêu diệt quốc gia của người Do Thái.
 
Nhưng ông Gary Samore, cố vấn của Tổng thống Obama về vấn đề hạt nhân, nhận định rằng Tehran phải mất ít nhất 1 năm để chuyển vật liệu hạt nhân thành vũ khí. Ông Samore nói thêm một năm là một khoảng thời gian rất dài. Các giới chức Mỹ tin rằng sự đánh giá đó làm giảm đi khả năng Israel thực hiện một vụ tấn công phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong năm 2011 - điều mà trước đó Israel tỏ ý cho thấy là đang xem xét.
 
Hà Khoa
Theo AP, RIA