1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran "ngáng đường" 38 thanh sát viên của IAEA

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Iran ngày 22/1 cho biết, Tehran đã ra lệnh không cho phép 38 thanh sát viên vũ khí của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) vào Iran nhằm trả đũa các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc vào tháng trước.

Được biết, 38 thanh sát viên đều nằm trong danh sách của LHQ, có nhiệm vụ tới thăm và kiểm tra các cơ sở hạt nhân của Iran.

 

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn quốc gia Iran IRNA, Ngoại trưởng Manouchehr Mottaki phát biểu: "Việc phản đối là hợp pháp và phù hợp với qui định của IAEA". Ông Mottaki cũng cho biết một số thanh sát viên hạt nhân của LHQ có thể đủ tư cách vào Iran nhưng không giải thích tại sao Tehran quyết định "ngáng đường" họ.

 

Ông Mottaki nói thêm: "IAEA thường đệ trình một danh sách dài các thanh sát viên tới những quốc gia thành viên nhưng các nước có quyền phản đối việc họ tới thăm".

 

Tháng trước, Hội đồng Bảo an LHQ đã áp dụng các biện pháp cấm vận lên Iran do nước này đã không từ bỏ việc làm giàu uranium - một quá trình quan trọng cho việc sản xuất ra năng lượng nguyên tử hay bom hạt nhân.

 

Ít ngày sau đó, Quốc hội Iran đã thông qua một bản kiến nghị yêu cầu chính phủ phải "xem lại" sự hợp tác với IAEA đồng thời thúc đẩy quá trình phát triển uranium.

 

IAEA có hơn 200 nhân viên làm việc tại Iran. Nhiều người trong số này làm việc định kỳ, cùng với các quốc gia khác và một số ít chuyên làm việc tại Iran. Tuy nhiên, gần đây, Iran đã hạn chế các thanh sát viên vũ khí vào nước này như một biện pháp nhằm phản đối sức ép của Mỹ và các nước phương Tây.

 

VTH

Theo CNN, AP