1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran lên tiếng trước tin đồn “khỉ vũ trụ giả”

(Dân trí) - Iran đã lên tiếng trước những nghi vấn nói rằng vụ đưa khỉ sống lên vũ trụ mới đây chỉ là giả, sau khi truyền thông nước này đăng ảnh con khỉ được phóng lên không đồng nhất.

Các bức ảnh cho thấy 2 con khỉ khác nhau, làm nảy sinh các ngờ vực.
Các bức ảnh cho thấy 2 con khỉ khác nhau, làm nảy sinh các ngờ vực.

Cộng hoà Hồi giáo khẳng định nước này thực sự đã đưa khỉ vào không gian thành công, nhưng do truyền thông quốc gia đăng sai ảnh con khỉ nên đã dẫn tới những hoài nghi về sứ mệnh.

2 con khỉ khác nhau đã xuất hiện trong các bức ảnh được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, khiến các nhà quan sát quốc tế đặt câu hỏi rằng liệu có phải con khỉ đã chết trong vũ trụ hay vụ phóng có thực sự diễn ra hay không.

Các bức ảnh của truyền hình quốc Iran cho thấy một con khỉ có màu lông tương đối tối trước vụ phóng, và một bộ ảnh được giới chức công bố sau vụ phóng chụp một con khỉ lông màu nâu nhạt và có một nốt ruồi đỏ dễ nhận thấy trên mắt phải.

Trước những nghi vấn rằng vụ phóng không có thật, ông Mohammad Ebrahimi, một quan chức vũ trụ cấp cao của Iran, đã lên tiếng giải thích về sự nhầm lẫn trên.

Ông Ebrahimi cho hay con khỉ được đưa lên vũ trụ trong chuyến đi kéo dài 20 phút có tên là Pishgram. Một trong số các bức ảnh được truyền thông công bố là ảnh lưu trữ của một trong những con khỉ dự phòng.

Cũng theo ông Ebrahimi, có 3-5 con khỉ được thử nghiệm đồng thời cho một chuyến đi như vậy và 2-3 trong số đó được chọn cho vụ phóng. Cuối cùng, Pishgram là con khỉ thích hợp nhất cho sứ mệnh.

“Tôi khẳng định rằng Pishgram hiện trong tình trạng sức khoẻ tốt và chuyến bay vũ trụ không có ảnh hưởng vật lý nào tới nó.

Một số bức ảnh được truyền thông đăng tải không liên quan tới chuyến đi. Chúng là ảnh lưu trữ của những con khỉ dự phòng cho sứ mệnh”, ông Ebrahimi nói.

Sứ mệnh đưa khỉ lên vũ trụ là nhằm chuẩn bị cho chuyến bay vũ trụ có người lái của Iran, dự kiến diễn ra vào năm 2020.

Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh tỏ ra lo ngại rằng công nghệ có thể được sử dụng để phát triển các tên lửa tầm xa.

An Bình
Theo AP