1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran hạ thủy tàu khu trục và tàu ngầm hạng nặng

(Dân trí) - Ngày 18/9, hải quân Iran đã hạ thủy thành công tàu khu trục tự chế và tàu ngầm hạng nặng ở thành phố cảng miền nam Bandar Abbas. Việc hạ thủy diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh đang tiến hành tập trận hải quân quy mô lớn ở vùng Vịnh.

Tàu ngầm hạng nặng Tareq-901do Nga sản xuất và được Iran đưa vào sửa chữa từ đầu năm nay.
Tàu ngầm hạng nặng Tareq-901do Nga sản xuất và được Iran đưa vào sửa chữa từ đầu năm nay.

Hãng thông tấn bán chính thức Far của Iran cho biết tàu khu trục do Iran tự chế tạo được đặt tên là IRI Sahand, còn tàu ngầm hạng nặng mua lại của Nga được gọi là Tareq-901.

Đây là một trong 3 tàu ngầm của Nga mà nhà nước Hồi giáo Iran đã mua lại được từ những năm 90 của thế kỷ trước, nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng hải quân nước này.

"Nước Cộng hòa Hồi giáo đang triển khai đóng 10 tàu khu trục và tàu chiến cao tốc trang bị các hệ thống tên lửa đối đất, đối không và chống tàu ngầm tối tân", Phó Tư lệnh Hải quân, Thiếu tướng Abbas Zamini, cho biết.

Theo các nguồn tin quân sự, phần lớn các tàu hải quân của Iran được “tậu” từ trước năm 1979 và do Mỹ sản xuất. Vì vậy, Tehran đang rất nỗ lực đẩy mạnh chế tạo các tàu khu trục mới dựa trên phiên bản các tàu mua lại của Nga.

Trước đó, tháng 2/2010, Iran cũng đã cho “trình làng” tàu khu trục tự chế tạo đầu tiên mang tên Jamaran.

Jamaran được trang bị rađa hiện đại, có các tính năng chiến đấu điện tử kèm theo hệ thống đối không, đối đất và chống tàu ngầm. Ngoài ra, tàu này còn có thể mang theo nhiều loại vũ khí khác như tên lửa thông minh mang tên Nour (Ánh sáng).

Thông tin về việc hạ thủy tàu khu trục và tàu ngầm của Iran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh đang tiến hành cuộc tập trận hải quân quốc tế quy mô lớn tại vùng Vịnh kéo dài trong 12 ngày.

Tham gia cuộc tập trận có hàng chục tàu chiến đến từ 30 nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất và Ả-rập Xê-út.

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Mỹ, Phó Đô đốc John W. Miller, cho biết trong cuộc tập trận này, tàu chiến các nước sẽ tiến hành diễn tập nội dung phát hiện và phá bom mìn, thủy lôi ở khu vực Biển Đỏ, vịnh Oman và vịnh Péc-xích.

Việt Giang
Theo Xinhua, AFP