1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran dọa hạ cấp quan hệ với Anh

(Dân trí) - Iran ngày 13/12 đã dọa hạ cấp mối quan hệ với Anh với lý do Anh can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Iran dọa hạ cấp quan hệ với Anh - 1
Iran phê phán cách đối phó với người biểu tình phản đối tăng học phí của cảnh sát Anh tại London.
 

Đài truyền hình nhà nước IRIB ngày 13/12 đưa tin, quan chức thuộc Ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của quốc hội Iran đã đưa ra tuyên bố trên do bất bình trước nhận xét về nhân quyền của đại sứ Anh tại Iran Simon Gass.

 

Ông Kazem Jalali cho biết Ủy ban sẽ thảo luận về kế hoạch hạ cấp quan hệ với Anh vào tuần tới, do những nhận xét mang tính can thiệp vào công việc nội bộ Iran của đại sứ Anh.

 

Trong nhận xét được đăng trên trang web Sứ quan Anh tại Iran nhân kỷ niệm Ngày nhân quyền quốc tế, ông Simon Gass đã lên án tình hình nhân quyền tại Iran. “Chính phủ Anh sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý vào các vụ việc mà người dân bị cướp đi quyền tự do cơ bản”, ông nói.

 

Vào ngày hôm qua, 13/12, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu ông Simon Gass lên để phản đối, hãng thông tấn bán chính thức Iran Mehr cho hay.

 

Trong cuộc gặp với đại sứ Anh, một quan chức Bộ Ngoại giao Iran đã nhắc ông Gass về những cam kết ngoại giao của ông và kêu gọi ông không nên hành động vượt quá trách nhiệm của mình.

 

Cũng theo hãng tin, Iran còn phản đối thái độ “bạo lực và phi nhân đạo” của cảnh sát Anh trong việc giải quyết các cuộc biểu tình của sinh viên đại học vì việc tăng học phí mới đây của Anh.

 

Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời quan chức phụ trách về nhân quyền Iran Mohammad-Javad Larijani ngày 13/12 cáo buộc Anh vi phạm nhân quyền và cho rằng Anh là quốc gia hàng đầu thế giới vi phạm nhân quyền.

 

Về nhận xét của đại sứ Anh về tình hình nhân quyền ở Iran, ông Larijani cho rằng Anh đang cố gắng che giấu vấn đề đang tồn tại ở chính nước mình bằng cách chỉ trích vấn đề nhân quyền ở những nước khác.

 

Vào ngày chủ nhật, người đứng đầu Ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của quốc hội Iran Alaeddin Boroujerdi cũng phản đối những nhận xét của đại sứ Anh và người đứng đầu của Phòng đối ngoại của Ủy ban này còn kêu gọi trục xuất đại sứ Anh.

 

Hiện chính phủ Anh chưa có phản ứng gì về vụ việc.

 

Phan Anh

Theo Xinhua