1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran đổ tiền nhập khẩu vũ khí bất chấp bị cấm vận

(Dân trí) - Iran đã nhập khẩu số vũ khí trị giá gần 570 triệu USD chỉ trong 3 năm, bất chấp việc nước này chịu lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc.

 
Iran đổ tiền nhập khẩu vũ khí bất chấp bị cấm vận

Iran là một trong những nước nhập khẩu nhiều vũ khí dù bị cấm vận của Liên hợp quốc.

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã yêu cầu tất cả các quốc gia thành viên “thận trọng và hạn chế” trong việc cung cấp vũ khí cho Iran kể từ năm 2007 trở đi. Nhưng số liệu từ Viện nghiên cứu hoà bình Stockholm cho thấy các lãnh đạo tại quốc gia Hồi giáo đã đi trên 566 triệu USD để mua vũ khí trong giai đoạn từ 2007-2010.

Nga và Trung Quốc, hai nước vốn ngăn cản Liên hợp quốc áp dụng một lệnh cấm vận toàn diện đối với Iran, được tin là các nhà cung cấp vũ khí chính cho Cộng hoà Hồi giáo.

Tổng cộng, 10 quốc gia bị áp đặt lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc vẫn mua số vũ khí trị giá 2,3 tỷ USD trong giai đoạn 2000-2010.

Azerbaijan cũng là quốc gia chịu lệnh cấm vận vũ khí của Tổ chức an ninh và hợp tác tại châu Âu, một hiệp hội gồm 56 thành viên. Tuy nhiên, quốc gia Trung Á này vẫn chi trên 728 triệu USD từ 2000-2010 để nhập khẩu vũ khí, trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất trong số các nước bị cấm vận.

Anna MacDonald, quản lý các chiến dịch kiểm soát vũ khí của tổ chức Oxfam, cho hay một trong những lý do khiến các lệnh cấm vận không hiệu quả là do không có các quy định toàn cầu về buôn bán vũ khí thông thường.

Các chuyên gia cho hay giải pháp cho vấn đề trên là cần có một hiệp ước toàn cầu quy định việc buôn bán các vũ khí thông thường.

Liên hợp quốc sẽ tổ chức một hội nghị nhằm thảo luận vấn đề trên vào tháng 7 tới. Tuy nhiên, các quốc gia như Trung Quốc và Nga đang được hưởng lợi đáng kể từ việc xuất khẩu vũ khí và những nước này nhiều khả năng sẽ không chấp nhận bất kỳ quy định quốc tế nào nhằm hạn chế việc buôn bán vũ khí.

An Bình
Theo Telegraph