1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran đe dọa san phẳng các căn cứ Mỹ và Israel

(Dân trí) - Ngày 4/7, Iran tuyên bố sẵn sàng cam kết bằng văn bản về việc sẽ không chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nước này cũng khẳng định có đủ khả năng san phẳng Israel và toàn bộ mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông chỉ trong vài phút.

 
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi. 

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi tuyên bố nước này sẵn sàng đưa ra cam kết bằng văn bản về việc sẽ không chế tạo vũ khí hạt nhân, nếu như quyền làm giàu urani vì mục đích hòa bình của Tehran được công nhận.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Kyodo của Nhật Bản, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi khẳng định Iran chỉ làm giàu urani vì mục đích hòa bình và nước này mong muốn quyền phát triển hạt nhân đó được thế giới công nhận.

"Chúng tôi hy vọng các bên sẽ công nhận quyền của Iran được sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình. Đổi lại, chúng tôi sẵn sàng đưa ra cam kết bằng văn bản là sẽ không chế tạo bất kỳ vũ khí hủy diệt hàng loạt nào, bao gồm cả vũ khí hạt nhân", ông Araghchi nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran cũng cho biết Tehran đã chính thức đưa ra đề xuất trên trong các cuộc đàm phán với nhóm P5+1 (gồm 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức).

"Iran sẵn sàng đệ trình văn bản cam kết chính thức và có kiểm chứng lên HĐBA LHQ để tăng thêm phần ràng buộc với văn kiện này", ông Araghchi khẳng định.

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao trong chính phủ Iran chia sẻ cởi mở với báo giới về nội dung đề xuất với nhóm P5+1. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các cường quốc có chấp nhận đề xuất này của Iran hay không.

Liên quan đến các lệnh trừng phạt mới đây của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào ngành dầu mỏ của Iran, Thứ trưởng Araghchi cho rằng hành động này sẽ chỉ càng khiến các bên khó tìm được tiếng nói chung,

"Thực tiễn cho thấy các lệnh trừng phạt chưa bao giờ buộc được Tehran phải quay trở lại bàn đàm phán hay từ bỏ các quyền hợp pháp của mình", ông khẳng định.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh giới quân sự Iran đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động phô trương sức mạnh cùng với việc đe đọa sẽ triệt tiêu các mục tiêu của Mỹ và Israel tại Trung Đông.

Đe dọa san phẳng các căn cứ Mỹ và Israel

Phát biểu ngày 4/7, Chuẩn tướng Amir Ali Hadzhizadeha, Chỉ huy bộ phận hàng không vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), tuyên bố Nhà nước Hồi giáo có thể phá hủy hoàn toàn các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông, đồng thời đáp trả Israel chỉ trong vòng vài phút nếu bị tấn công.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran nhiều lần tuyên bố sẽ quét sạch Mỹ và Israel nếu bị tấn công. 

“Tất cả 35 căn cứ của Mỹ đều nằm trong tầm bắn của tên lửa chúng tôi. Các vùng lãnh thổ của Israel cũng vậy", ông Hadzhizadeha nói với hãng thông tấn Fars của Iran.

Ông Hadzhizadeha cũng loan báo tên lửa đạn đạo tân tiến nhất của Iran có tầm bắn lên tới 2.000 km, có nghĩa có thể bắn trúng mọi mục tiêu mà nước này muốn nhắm tới.

"Chúng tôi đã tính đến việc thiết lập căn cứ và triển khai tên lửa phá hủy tất cả các căn cứ của Mỹ chỉ vài phút sau khi bị tấn công", Chuẩn tướng Hadzhizadeha cho biết.  

Gần đây, Israel từng ra dấu rằng có thể tấn công Iran trong trường hợp các nỗ lực ngoại giao không thể giúp chấm dứt chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran. Mỹ cũng đã bàn tới biện pháp quân sự như kế sách cuối cùng, song vẫn khuyến nghị Nhà nước Do Thái kiên nhẫn chờ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran phát huy hiệu quả.

Và thử tên lửa trong ngày thứ 3 liên tiếp

Bên cạnh việc đưa ra những lời đe dọa trên, IRGC cũng quyết định kéo dài hoạt động bắn thử tên lửa đạn đạo sang ngày thứ ba liên tiếp.

Trong ngày 4/7, ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng của cuộc tập trận mang tên "Nhà Tiên tri Vĩ đại 7" (Great Prophet 7) diễn ra ở sa mạc Kavir, IRGC đã cho bắn thử các tên lửa sản xuất trong nước mang tên “Vịnh Péc-xích” nhắm tới các mục tiêu giả định trên biển.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi.
Một vụ bắn thứ tên lửa của Iran trong khuôn khổ cuộc tập trận "Nhà Tiên tri Vĩ đại 7" từ ngày 2 – 4/7/2012. 

Ngoài ra, IRGC cũng diễn tập tấn công hàng trăm mục tiêu giả định bằng máy bay chiến đấu phản lực và máy bay không người lái.

Trong hai ngày trước đó, IRGC đã bắn thử thành công một số loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm xa được sản xuất ở trong nước nhằm vào hơn 100 mục tiêu giả định ở khu vực trung tâm sa mạc. Trong cuộc tập trận này,  IRGC chỉ tiến hành bắn thử các loại tên lửa có tầm bắn 300km, 500km, 800k và 1300km, bao gồm tên lửa Shahab1, Shahab 2, Shahab 3, Khalij Fars, Tondar, Fateh, Zelzal và Qiam.

Trong phản ứng mới nhất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cáo buộc cuộc tập trận của Iran vi phạm quy định của HĐBA về việc "cấm Iran tiến hành bất kỳ hành động nào liên quan đến tên lửa đạn đạo có khả năng mang vũ khí hạt nhân".

Đức Vũ
Tổng hợp