1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Iran đã di chuyển thiết bị hạt nhân xuống boongke”

(Dân trí) - Theo cơ quan hạt nhân quốc tế, Iran đã bắt đầu di chuyển thiết bị hạt nhân xuống một cơ sở dưới lòng đất để theo đuổi hoạt động nhạy cảm. Thông tin như đổ thêm dầu vào lửa “nghi ngờ” của phương Tây cho rằng Tehran đang phát triển vũ khí hạt nhân.

 
“Iran đã di chuyển thiết bị hạt nhân xuống boongke” - 1


Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran.
 

Tài liệu của Cơ quan năng lượng hạt nhân quốc tế (IAEA) cho biết Iran đã tiếp tục tích trữ urain làm giàu thấp (LEU) và một cơ quan phân tích hàng đầu của Mỹ cho rằng Iran có đủ nguyên liệu để sản xuất 4 quả bom nguyên tử nếu nguyên liệu được tinh chế thêm.

 

Thông tin cho biết Iran đã chuyển một “ống trụ lớn” với LEU tới địa điểm dưới lòng đất Fordow được đề cập trong báo cáo toàn diện nhất của IAEA, với tập trung chính là khía cạnh quân sự trong chương trình hạt nhân của Tehran.

 

Phát hiện lớn nhất trong báo cáo của IAEA, bị rò rỉ vào  ngày hôm qua, là Iran có vẻ như đã tập trung thiết kế một đầu đạn hạt nhân và hoạt động nghiên cứu vũ khí bí mật liên quan vẫn được tiếp tục.

 

Thông tin trên có thể mở đường cho phương Tây trừng phạt thêm nước sản xuất dầu mỏ lớn của thế giới này. Pháp hôm nay đã cảnh báo Tehran phải đối mặt với những biện pháp trừng phạt chưa từng có tiền lệ nếu từ chối hợp tác với IAEA về chương trình hạt nhân của nước này.

 

“Không có nhà quan sát công tâm nào lại có thể tin chương trình hạt nhân của Iran là hoàn toàn vì mục đích hòa bình”, Mark Fitzpatrick, giám đốc Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế cho hay.

 

Tuy nhiên, ông cho rằng Iran chưa phải thực sự đang phát triển bom nguyên tử và phải mất hơn một năm nữa mới đạt được khả năng này.

 

Báo cáo của IAEA cũng bao gồm thông tin mới nhất về hoạt động làm giàu urani của Iran, phần khiến phương Tây lo ngại nhất bởi urani làm giàu có thể được dùng để sản xuất vũ khí nếu nó tiếp tục được xử lý.

 

Quyết định của Iran vào đầu năm 2010 là tăng mức độ làm già từ 3,5% tinh khiết, mức thông thường dùng làm nhiên liệu cho nhà máy điện hạt nhân, lên 20% đã khiến các quốc gia phương Tây lo ngại. Họ cho rằng Iran đang ngày một tiến gần đến mức độ 90% để chế tạo bom.

 

Nhà máy làm giàu chính của Iran nằm ở gần thành phố miền trung Natanz. Nhưng hồi tháng 6 nước này công bố sẽ chuyển hoạt động làm giàu cấp độ cao tới Fordow, để có thể tránh được các cuộc tấn công quân sự.

 

Báo cáo của IAEA vào tuần này cho thấy Iran hiện đã lắp đặt 2 bộ 174 máy để tinh chế urani tới mức độ tinh khiết 20% ở Fordow, gần thánh địa Qom. Tuy nhiên, các máy ly tâm chưa hoạt động.

 

Vũ Quý

Theo Reuters