1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran cảnh báo Israel về vụ “gây hấn” với Syria

(Dân trí) – Một giới chức hàng đầu Iran đã lên tiếng cảnh báo rằng Nhà nước Do Thái Israel sẽ phải hối tiếc về vụ “gây hấn” với Syria, sau khi một quan chức Israel chính thức thừa nhận đứng sau vụ tấn công này.

Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Saeed Jalili.
Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Saeed Jalili.

Phát biểu trong chuyến thăm thủ đô Damascus của Syria hôm qua, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Iran, ông Saeed Jalili, tuyên bố thế giới Hồi giáo sẽ ủng hộ Syria.

Phát biểu của ông Jalili được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak nói rằng vụ không kích biên giới Syria/Li-băng hồi tuần trước là minh chứng cho thấy Nhà nước Do Thái sẽ chú trọng đến việc không để cho các loại vũ khí hạng nặng tự do tuồn từ Syria vào Li-băng.

“Vụ tấn công là bằng chứng cho thấy, khi chúng tôi nói về một điều gì đó có nghĩa chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ về điều đó. Chúng tôi đã nói rằng không nên cho phép các hệ thống vũ khí hiện đại được đưa vào Li-băng”, ông Barak phát biểu một cách công khai về vụ oanh kích.

Đây là lần đầu tiên một quan chức chính phủ Israel chính thức thừa nhận đứng sau vụ tấn công vào biên giới Syria sau nhiều ngày giữ thái độ im lặng. Trước đó, Mỹ và các lực lượng an ninh trong khu vực đưa tin các máy bay Israel đã bắn trúng một đoàn xe của Syria vận chuyển vũ khí cho các lực lượng Hezbollah ở nước láng giềng Li-băng.

Tuy nhiên, khi được hỏi thêm về diễn tiến cũng như chi tiết của vụ tấn công, ông Barak đã từ chối khi nói rằng ông không thể nói thêm về bất cứ điều gì liên quan đến “chuyện đã xảy ra ở Syria cách đây mấy ngày".

Trước đó, máy bay chiến đấu của Israel cũng đã tấn công một trung tâm nghiên cứu quân sự của Syria ở ngoại ô thủ đô Damascus, hành động cũng đã vấp phải sự phản đối của một số nước trong khu vực và trên thế giới. Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Fahd Jassem al-Freij, cáo buộc vụ tấn công này có sự phối hợp với quân nổi dậy.

“Vụ không kích của Israel nhằm vào trung tâm nghiên cứu quân sự ở ngoại ô thủ đô Damascus hồi tuần trước có sự phối hợp với quân nổi dậy chống chính phủ Syria”, Bộ trưởng Al-Freij nói trong buổi trả lời phỏng vấn truyền hình trực tiếp phát sóng tối 4/2.

Tướng Al-Freij nói thêm rằng trung tâm nghiên cứu nói trên đã nhiều lần là mục tiêu của quân nội dậy và rằng các nhóm khủng bố vũ trang hiện đang đẩy mạnh hoạt động tấn công nhằm vào hệ thống phòng không của Syria trên khắp cả nước theo chỉ thị của Israel. Tuy nhiên, các vụ tấn công này sẽ sẽ vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Damascus.

Linh Giang
Theo Xinhua, AFP