1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran bị nghi xây căn cứ phóng tên lửa đạn đạo

(Dân trí) - Iran đang xây dựng một địa điểm phóng tên lửa mới mà nhiều khả năng sẽ được sử dụng cho việc thử nghiệm các tên lửa đạn đạo. Điều này khiến nhiều nước lo ngại vì tên lửa đạn đạo có thể được sử dụng làm hệ thống phóng vũ khí hạt nhân tầm xa.

Một vụ thử nghiệm tên lửa tầm xa Shahab-1 của Iran.

Một vụ thử nghiệm tên lửa tầm xa Shahab-1 của Iran.

Các bức ảnh về địa điểm mới được phát hiện đã được công bố vài tuần sau khi chính phủ Iran cho biết đang xây dựng các địa điểm phóng vũ trụ mới phục vụ chương trình vệ tinh nội địa.

Địa điểm mới nằm gần trung tâm vũ trụ đầu tiên của Iran tại tỉnh Semnan ở phía bắc đất nước, nhưng các nhà phân tích tin rằng nó được thiết kế để thử nghiệm các tên lửa đạn đạo hơn là phóng các tên lửa vũ trụ.

Một bức ảnh được chụp hồi tháng trước và được tạp chí IHS Jane’s đăng tải cho thấy một tháp phóng cao 23m nằm trên bệ phóng có kích thước 200x140m. Bức ảnh cũng chụp một máy hướng dòng khí thải dài 125m.

Các nhà phân tích cho hay địa điểm chưa hoàn hiện, nằm cách thành phố Shahrud khoảng 40km về phía đông nam, không có kho dự trữ nhiên liệu lỏng được sử dụng trong chương trình vũ trụ của Iran, chứng tỏ địa điểm được xây dựng cho các tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu rắn.

Ông Matthew Clements, từ tạp chí IHS Jane’s, nói: "Địa điểm này có thể là một cơ sở phục vụ việc phóng vệ tinh lên quỹ đạo. Tuy nhiên, Iran đang xây dựng ít nhất một địa điểm khác mà chúng tôi tin là có thể được sử dụng cho việc thử nghiệm tên lửa đạn đạo".

Tehran đã tuyên bố sẽ mở rộng mạnh mẽ chương trình tên lửa. Hồi đầu năm nay, Cộng hòa Hồi giáo đã đưa một con khỉ vào vũ trụ và đưa nó trở lại trái đất an toàn. Iran đã có một trung tâm vũ trụ tại Semnan, cách địa điểm mới khoảng 160km về phía nam. Chính phủ Iran cũng nói rằng nước này sẽ xây một trung tâm khác ở Chabahar, đông nam Iran.

Bộ trưởng công nghệ thông tin Iran Mohammad Hassan Nami hồi tháng trước cho hay Iran "đã và đang xây dựng các trung tâm khác và chúng tôi đang cố gắng có sự khởi đầu hoàn hảo".

Shashank Joshim, nhà nghiên cứu tại Viện các dịch vụ thống nhất hoàng gia Anh, người nắm rõ về chương trình tên lửa của Iran, nhận định: "Chúng ta thường nói về chương trình hạt nhân của Iran, nhưng điều thực sự khiến các quốc gia trong khu vực lo ngại là các tên lửa đạn đạo có thể được sử dụng làm hệ thống phóng vũ khí hạt nhân tầm xa".
 
"Người Mỹ từ lâu đã nói rằng Iran có khả năng thử các tên lửa đạn đạo liên lục địa vào năm 2015, mặc dù chương trình đã bị cản trở trong vài năm qua do các lệnh cấm vận".

Ông Joshim nói thêm, Iran đã phát triển các tên lửa nhiên liệu rắn, vốn có thể được triển khai nhanh hơn các tên lửa nhiên liệu lỏng.

Hiện chính phủ Iran chưa bình luận về các thông tin trên.

An Bình
Theo Telegraph