1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran bắn thử 9 loại tên lửa

(Dân trí) - Truyền hình quốc gia Iran đưa tin, Iran vừa bắn thử 9 loại tên lửa tầm trung và tầm xa trong một cuộc tập trận mà các quan chức nói là nhằm để đáp trả các mối đe dọa từ Mỹ và Israel.

Tướng Hossein Salami, một chỉ huy cấp cao của Vệ binh Cách mạng Iran cho hay, cuộc tập trận nhằm “chứng tỏ sức mạnh và sự quyết tâm của chúng tôi để chống lại các kẻ thù vốn đã đe dọa Iran bằng ngôn từ khó nghe trong những tuần gần đây”. Cuộc tập trận được tiến hành tại eo biển Hormouz trên vịnh Ba Tư.

 

Truyền hình quốc gia Iran không cung cấp thông tin chi tiết nhưng nói rằng trong số các tên lửa được bắn thử có một phiên bản mới của tên lửa Shahab-3, được cho là có tầm xa khoảng 2.000km.

 

Thông tin về vụ bắn thử tên lửa chỉ diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho hay ông không nhận thấy khả năng về một cuộc chiến tranh nào với Mỹ và Israel.

 

“Tôi đảm bảo với các bạn rằng sẽ không có một cuộc chiến tranh nào trong tương lai”, ông Ahmadinejad nói trong một cuộc họp báo hôm thứ 3 khi đang có chuyến thăm Malaysia để dự một hội nghị thượng đỉnh của các nước Hồi giáo.

 

Trong những tuần gần đây, các quan chức Iran đã đưa ra những tuyên bố lẫn lộn, vừa hiếu chiến và hòa giải, về khả năng một cuộc chiến với Mỹ và Israel.

 

Quân đội Israel đã điều các máy bay chiến đấu tới khu vực phía đông của Địa Trung Hải trong một cuộc tập trận lớn hồi tháng 6 mà các quan chức Mỹ miêu tả là cuộc diễn tập cho một cuộc tấn công và các cơ sở hạt nhân của Iran.

 

Nhiều tháng qua, Tổng thống Ahmadinejad và các quan chức khác của Iran đều nói rằng họ không tin Mỹ sẽ tấn công Iran vì Washington đang phải đối mặt với một loạt các khó khăn tại Iraq cũng như ở trong nước.

 

Xem video Iran bắn thử tên lửa.

 

Ánh Ninh
Theo BBC, AP