1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran bác mọi điều kiện vận chuyển urani của phương Tây

(Dân trí) - Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi ngày 13/10 tuyên bố Tehran sẽ không chuyển số urani được làm giàu ra khỏi đất nước và cũng sẽ không ngừng các hoạt động làm giàu urani theo đề xuất của phương Tây.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi phát biểu tại cuộc họp báo.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi phát biểu tại cuộc họp báo.

Ông Araqchi đưa ra tuyên bố trên ngay trước thềm vòng đàm phán mới về vấn đề hạt nhân với nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức), dự kiến diễn ra vào ngày 15-16/10 tới tại Geneva, Thụy Sĩ.

"Chúng tôi sẽ đàm phán về số lượng, cấp độ và cách thức làm giàu urani, song việc chuyển nguyên liệu (được làm giàu) là một giới hạn đỏ đối với Iran", ông Araqchi nói.

Ông cũng nhắc lại rằng Iran sẽ kiên quyết theo đuổi quyền phát triển hạt nhân hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, và rằng nước này sẽ đàm phán nghiêm túc và tích cực tại Geneva để các bên có thể đi tới một thỏa thuận cùng chấp nhận được.

“Iran cũng sẽ tổ chức các cuộc đàm phán song phương với các thành viên nhóm P5+1 bên lề vòng đàm phán hạt nhân chung ở Geneva để tìm kiếm giải pháp tháo gỡ các nút thắt trong hồ sơ hạt nhân”, Thứ trưởng Ngoại giao Iran nói thêm.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và phái đoàn đám phán cấp cao nước này sẽ rời Tehran ngày hôm nay để tới Geneva đàm phán. Dự kiến, ông Zarif sẽ đưa ra đề xuất mới của Iran tại ngay phiên khai mạc và thảo luận chi tiết với các đại diện dự họp của nhóm P5+1.
Ngoài ra, ông cũng sẽ có cuộc gặp với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton, về kết quả của vòng đàm phán.
Trước đó, trong tháng 2 và tháng 4 vừa qua Iran cũng đã có các cuộc đàm phán hạt nhân với nhóm P5+1 ở Kazakhsta. Tuy nhiên các cuộc đàm phán này đều đổ vỡ do các nước phương Tây yêu cầu Tehran phải hạ cấp độ làm giàu urani xuống dưới 20% (mức đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân), đồng thời cũng phải đóng cửa cơ sở hạt nhân ngầm Fordo ở thành phố Qom thuộc miền Trung.

Iran đã bác bỏ mọi đề xuất yêu cầu nước này phải ngừng chương trình hạt nhân, cho dù P5+1 đã cam kết sẽ nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp hóa dầu và buôn bán kim loại quý của Iran nếu nước này đáp ứng các điều kiện cần thiết.

Trước nay, Iran luôn khẳng định bản chất hòa bình trong chương trình hạt nhân của mình, những vẫn bị phương Tây nghi ngờ là vỏ bọc cho tham vọng phát triển vũ khí giết người hàng loạt.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán gần đây giữa Iran và Mỹ đã làm gia tăng hy vọng về khả năng các bên có thể đạt được tiến triển tại Geneva. Thông báo mới nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trọng tâm thảo luận lần này là những bước đi cần thiết mà Iran có thể thực hiện để hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lại phương Tây nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Vũ Anh
Tổng hợp