1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran bác bỏ điều kiện tiên quyết trước đàm phán

(Dân trí) – Iran tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ điều kiện tiên quyết nào cho cuộc đàm phán sắp tới với nhóm P5+1. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Mỹ và phương Tây bóng gió về một số yêu sách sẽ được đưa ra tại cuộc gặp vào cuối tuần này.

Iran bác bỏ điều kiện tiên quyết trước đàm phán
Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi.

Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi đưa ra tuyên bố trên ngày 9/4 và được kênh truyền hình vệ tinh Press TV dẫn lại.

"Đặt điều kiện tiên quyết cho cuộc họp không khác nào việc đưa ra kết luận trước khi đàm phán. Điều này hoàn toàn vô nghĩa. Sẽ không có bên nào chấp thuận đặt điều kiện trước cho một đàm phán", ông Salehi khẳng định.

Cũng theo Ngoại trưởng Iran, đoàn đàm phán của nước này không quan tâm đến những tin đồn nói rằng Mỹ và phương Tây đang tìm cách áp đặt điều kiện tiên quyết cho cuộc đàm phán và rằng Tehran sẽ có đủ lý lẽ để bảo vệ lập trường của mình trong vấn đề hạt nhân.

“Chúng tôi có quan điểm của mình, nhóm P5+1 cũng có quan điểm riêng của họ nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra những điểm chung trong cuộc đàm phán sắp tới”, ông Salehi nhấn mạnh.

Theo thông báo mới nhất, Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) sẽ nhóm họp vào ngày 14/4 tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, muộn hơn một ngày so với thông báo cũ.

Trước đó hai ngày, tNew York Times đưa tin Mỹ và các đồng minh châu Âu đã lên kế hoạch yêu cầu Iran lập tức đóng cửa dỡ bỏ hoàn toàn cơ sở hạt nhân ngầm Fordo ở thành phố Qom. Ngoài ra, các nước này cũng muốn Tehran phải ngừng hoạt động làm giàu urani cấp độ cao và vận chuyển toàn bộ thanh nhiên liệu đã được làm giàu ra khỏi lãnh thổ Iran.

Tuy nhiên, trong động thái phản ứng ngay sau đó, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Fereidoon Abbasi khẳng định Nhà nước Hồi giáo sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani và cũng không đóng cửa cơ sở hạt nhân Fordo vì sức ép của phương Tây.

Phát biểu với hãng thông tấn bán chính thức ISNA hôm 8/4, ông Abbasi nói rằng không có gì biện minh cho yêu cầu của nhóm P5+1 về việc buộc Iran phải ngừng làm giàu urani cấp độ 20%.

Tuy nhiên ông cũng nói thêm Iran “sẽ không làm giàu urani quá nhu cầu cần thiết” vì việc sản xuất và bảo quản urani 20% vô cùng tốn kém.

“Chúng tôi sẽ chỉ sản xuất urani 20% tới một lượng nhất định để đáp ứng nhu cầu của lò nguyên cứu Tehran và các lò phản ứng mà chúng tôi đang lên kế hoạch xây dựng trong tương lai”, ông nói.

Cũng theo ông Abbasi, việc 6 cường quốc thế giới muốn Iran đóng cửa cơ sở hạt nhân Fordo mới hoàn thành trong lòng núi là “một đòi hỏi vô lý”. Ông khẳng định việc Iran xây dựng cơ sở hạt nhân ngầm này là nhằm đối phó với các nguy cơ tấn công từ một số quốc gia.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc vòng đàm phán đầu tiên, Iran và nhóm P5+1 sẽ tiến hành vòng đàm phán tiếp theo tại thủ đô Baghdad của Iraq. Thời điểm đàm phán sẽ được thông báo cụ thể tại cuộc gặp ở Istanbul vào cuối tuần này.

Vũ Anh
Theo Reuters, Xinhua