1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Interpol báo động sơ hở an ninh tại các sân bay

(Dân trí) - Tổ chức cảnh sát quốc tế (Interpol) vừa lên tiếng báo động về tình trạng sơ hở an ninh toàn cầu sau khi phát hiện 2 hành khách dùng hộ chiếu bị đánh cắp để lên chuyến bay bị mất tích của hãng hàng không Malaysia.

Interpol báo động sơ hở an ninh tại các sân bay
Mặc dù đã được tăng cường nhưng an ninh sân bay vẫn là một trong những mối gây quan ngại lớn do tính khốc liệt khi tai nạn hàng không xảy ra.

Trong quá trình tìm kiếm các nguyên nhân khiến chiếc máy bay dân dụng Boeing 777 chở 239 người của Malaysia Airlines mất tích hôm 8/3 khi đang thực hiện hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, các nhà điều tra của Malaysia và Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) phát hiện có hai người sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp.

Hai hộ chiếu nói trên - một của Áo và một của Italy - đã được đưa vào cơ sở dữ liệu của Interpol trong đề mục "Giấy tờ đi lại bị đánh cắp hoặc thất lạc" từ năm 2012 và 2013, ngay sau khi nhận được khai báo thất lạc tại Thái Lan. Tuy nhiên, vì những lý do tắc trách chưa rõ nguyên nhân, cả hai hộ chiếu này đã được sử dụng để lên chiếc máy bay xấu số mang số hiệu MH-370.

“Đây là tình huống chúng tôi chưa bao giờ gặp phải”, Tổng thư ký Interpol Ronald Noble thừa nhận.

Ông Noble cho rằng việc hành khách có thể lên máy bay bằng hộ chiếu bị đánh cắp đã lưu trong cơ sở dữ liệu của Interpol là điều đặc biệt đáng quan ngại, nhất là trong việc đảm bảo an ninh hàng không.  

Interpol cũng cho biết mặc dù khủng bố thường là mối quan tâm lớn nhất đối với các nhà chức trách khi kiểm tra giấy tờ, song trên thực tế, những đối tượng sử dụng giấy tờ giả thường liên quan tới di cư trái phép hoặc tội phạm hình sự hơn là bạo lực chính trị.

Theo thống kê, Thái Lan là một trong những nước xảy ra nhiều trường hợp thất lạc hộ chiếu và các giấy tờ đi lại.

Vũ Anh