1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Interfax: Nga từng xem xét từ bỏ căn cứ hải quân ở Syria

(Dân trí) - Mátxcơva từng xem xét khả năng sơ tán các nhân viên quân sự ra khỏi Syria nhưng quyết định này sau đó đã được thay đổi vào phút chót, hãng thông tấn Interfax của Nga cho biết ngày hôm qua.

Quân cảng Tartus của Nga ở Syria.
Quân cảng Tartus của Nga ở Syria.

Dẫn nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga, hãng Interfax khẳng định kế hoạch sơ tán được đưa ra vào mùa Hè này, nhưng sau đó đã được rút lại vì xét thấy tình hình thực tế ở Syria chưa đến mức thực sự nghiêm trọng.

“Việc rút các tàu hải quân Nga ra khỏi Địa Trung Hải là động thái báo trước khả năng sẽ phải sơ tán các chuyên gia Nga ra khỏi Syria khi cần thiết", nguồn tin trên cho biết.

Theo Interfax, một cuộc sơ tán như vậy có thể là dấu hiệu cho thấy điện Kremlin đang lo ngại nguy cơ Tổng thống Syria Bashar al-Assad không thể tiếp tục chống đỡ các cuộc tấn công của phe nổi dậy nhằm lật đổ ông.

Tính đến nay, cuộc khủng hoảng tại Syria đã kéo dài 18 tháng, cướp đi sinh mạng của hơn 21.000 người và làm hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.  

Cuộc khủng hoảng cũng đã dẫn tới làn sóng tị nạn ồ ạt đổ sang các nước láng giềng của Syria. Theo thống kê mới nhất, chỉ riêng trong tháng 8 đã có hơn 100.000 người Syria bỏ đi tị nạn ở nước ngoài. Đây cũng là tháng đẫm máu nhất ở Syria kể từ khi bạo loạn bùng phát tại quốc gia Trung Đông này hồi tháng 3/2011,

Mặc dù vậy, Mátxcơva vẫn cho biết chưa có kế hoạch cụ thể cho việc sơ tán các nhân viên quân sự ra khỏi Syria, cũng như từ bỏ căn cứ hậu cần ở quân cảng Tartous.

Đây là cơ sở hải quân duy nhất của Nga ở khu vực Trung Đông.

Hiện tại, quân cảng Tartous gồm có 2 cầu tàu nổi, 2 kho chứa, một doanh trại, một tàu sửa chữa được luân chuyển 6 tháng/lần và một số tòa nhà là nơi sinh hoạt và làm việc cho khoảng 50 nhân viên hải quân Nga.

Đức Vũ