1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Indonesia: Sóng thần xóa sổ 10 ngôi làng

(Dân trí) - Các nhân viên cứu hộ đã vật lộn với những con sóng dữ để tới các hòn đảo xa xôi ở phía tây Indonesia vốn bị sóng thần cao 3m ập vào sau trận động đất mạnh tối 25/10. Mười ngôi làng đã bị xóa sổ và hơn 600 người thiệt mạng và mất tích.


Indonesia: Sóng thần xóa sổ 10 ngôi làng  - 1

Các nhân viên cứu hộ đang chuẩn bị để sơ tán các nạn nhân động đất tại Padang, Tây Sumatra.

Nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy bởi những con sóng lớn sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra ở độ sâu 20km dưới biển gần quần đảo Mentawai. Ít nhất 14 cơn dư chấn đã được ghi nhận sau đó, với cơn dư chấn mạnh nhất là 6,2 độ richter, theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS).

Một quan chức thảm họa cho hay 10 ngôi làng trên quần đảo Mentawai đã bị sóng thần xóa sổ. Theo các quan chức bộY tế Indonesia, cho tới nay 113 thi thể đã được tìm thấy tại khu vực bị sóng thần tấn công.

Chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đang bị cản trở nghiêm trọng do thời tiết xấu. Mưa lớn đang ngăn cản trực thăng tiếp cận khu vực và thuyền cũng không thể tới được quần đảo vì bến tàu trên đảo Nam Pagai đã bị phá hủy.

Hệ thống thông tin liên lạc kém cũng khiến các quan chức khó biết được các thông tin chính xác.
 
Hendri Dori Satoko, một nghị sĩ tại quần đảo Mentawai, cho hay số liệu mới nhất từ trung tâm khủng hoảng cho thấy 502 người vẫn đang mất tích. Một vài trong số những người mất tích có thể đã sơ tán tới khu vực cao hơn và chưa dám quay trở lại nhà. “Chúng tôi vẫn đang hi vọng”, ông Hendri nói.
 
Khoảng 4.000 người tại quần đảo Mentawai có thể đã phải ngủ đêm ở ngoài trời hôm qua vì lều bạt và các đồ tiếp tế khác chưa thể tới nơi.

Pagai và Silabu, hai hòn đảo thuộc quần đảo Mentawai, được cho là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Những con sóng cao 3m đi sâu tới 600m vào đảo Pagai.

Hầu hết các ngôi nhà tại làng ven biển Betu Monga ở Pagai đã bị phá hủy. Một quan chức cho hay trong số 200 người sống tại ngôi làng, hiện chỉ 40 người được tìm thấy và 160 vẫn mất tích, hầu hết là phụ nữ và trẻ em.

Quần đảo Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi thường xảy ra các trận động đất và núi lửa.

Ngay sau khi thảm họa sóng thần xảy ra, hàng nghìn người đã được sơ tán khỏi khu vực xung quanh núi lửa Merapi trên đảo Java, sau khi núi lửa này bắt đầu phun trào.

Tuy nhiên, các nhà địa chấn học cho hay 2 vụ việc này không liên quan tới nhau.

An Bình
Tổng hợp