1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Indonesia bắt 5 người Trung Quốc xâm phạm căn cứ không quân

(Dân trí) - Phòng quản lý xuất nhập cảnh Jakarta, Indonesia đã bắt giữ 5 công nhân Trung Quốc do nghi ngờ những người này xâm phạm trái phép vào căn cứ không quân Halim Perdanakusuma ở phía đông Jakarta hôm 26/4.

Căn cứ không quân Halim Perdanakusuma của Indonesia (Ảnh: Panoramio.com)
Căn cứ không quân Halim Perdanakusuma của Indonesia (Ảnh: Panoramio.com)

Người phát ngôn Phòng quản lý xuất nhập cảnh Heru Santoso Ananta Yudha cho biết, 5 người nước ngoài bị tình nghi đã vi phạm luật xuất nhập cảnh của Indonesia do không xuất trình được giấy tờ đi lại và lưu trú hợp pháp. 5 người này được xác định gồm quản lý và thợ khoan Guo Lin Zhong, 26 tuổi, nhà nghiên cứu Wang Jun, 28 tuổi, và 3 kỹ sư Zhu Huafeng, 47 tuổi, Cheng Qianwu, 48 tuổi, Xie Wuming, 41 tuổi.

Trong thông báo gửi cho tờ Jakarta Post hôm 27/4, ông Heru cho biết, “theo điều tra sơ bộ, 5 người mang quốc tịch Trung Quốc hiện đang làm việc tại một dự án tàu cao tốc của Indonesia”. Tên công ty nơi 5 công nhân này làm việc sau đó được xác định là PT Geo Central Mining, một đối tác của Công ty PT Wijaya Karya. PT Wijaya Karya hiện là đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng tàu cao tốc Trung Quốc-Indonesia.

Giới chức Indonesia cho biết, một nhóm gồm 5 người Trung Quốc và 2 người Indonesia bị phát hiện khi đang thực hiện hành vi đào đất trái phép ở căn cứ không quân Halim Perdanakusuma. Những người này khai rằng mục đích của họ chỉ là đi lấy mẫu đất để phục vụ cho công việc xây dựng tàu cao tốc.

“Họ đã phá hàng rào, nhưng một mực khẳng định không biết khu vực này thuộc căn cứ không quân Halim Perdanakusuma vì nằm giáp với đường thu phí”, Kyodo News dẫn nguồn tin từ lực lượng không quân Indonesia. Nhóm người này đã mang theo dụng cụ khoan, ống sắt, ống và dây cáp, động cơ diesel có nhiên liệu và thiết bị hàn.

Suradi, một lãnh đạo của công ty PT Wijaya Karya của Indonesia, khẳng định với Kyodo News rằng những người bị bắt giữ không làm theo yêu cầu của họ. Họ thậm chí còn không biết những người này đã làm gì.

Theo quy hoạch, Halim Perdanakusuma là một trong những trạm thuộc mạng lưới đường sắt tốc độ cao nối Jakarta và Bandung, thủ phủ tỉnh Tây Java.

Thành Đạt

Tổng hợp