1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IAEA lên tiếng khi nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu bị tấn công

Thành Đạt

(Dân trí) - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã lên án cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia trong khi Nga và Ukraine vẫn tiếp tục đổ lỗi cho nhau.

IAEA lên tiếng khi nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu bị tấn công - 1

Binh sĩ Nga đứng gác gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, vùng Zaporizhzhia, Ukraine hôm 4/8 (Ảnh: Reuters).

"Đây là sự leo thang đáng kể các mối nguy hiểm về an toàn và an ninh hạt nhân mà nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đang phải đối mặt. Những cuộc tấn công liều lĩnh như vậy làm gia tăng đáng kể nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân quy mô lớn và phải chấm dứt ngay lập tức", Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi tuyên bố hôm 8/4.

Ông Grossi cho biết, "mặc dù thiệt hại ở tổ máy số 6 không ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân, nhưng đây là một sự cố nghiêm trọng có khả năng làm suy yếu tính toàn vẹn của hệ thống kiểm soát lò phản ứng".

Mặc dù không có dấu hiệu nào về thiệt hại đối với các hệ thống an toàn hoặc an ninh quan trọng sau cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, nhưng ông Grossi cảnh báo "không ai có thể nhận được bất kỳ lợi thế nào về quân sự hoặc chính trị từ các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân".

Cơ quan năng lượng hạt nhân Nga Rosatom cáo buộc các máy bay không người lái (UAV) chứa đầy chất nổ của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào nhà máy điện hạt nhân ở thành phố Energodar thuộc vùng Zaporizhia hôm 7/4.

IAEA cho biết đây là lần đầu tiên cơ sở này bị nhắm mục tiêu trực tiếp kể từ tháng 11/2022, đồng thời cảnh báo cuộc tấn công đã gây nguy hiểm cho an toàn hạt nhân. Theo ông Grossi, cấu trúc kiểm soát lò phản ứng chính đã hứng chịu ít nhất 3 đòn tấn công trực tiếp.

"Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã hứng chịu một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chưa từng có, mối đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của nhà máy", Rosatom tuyên bố, đồng thời cho biết "mức độ phóng xạ tại nhà máy và khu vực xung quanh không thay đổi".

Rosatom tiếp quản việc điều hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu, sau khi Nga sáp nhập vùng Zaporizhia sau cuộc trưng cầu dân ý vào mùa thu năm 2022.

Điện Kremlin hôm nay cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia rất nguy hiểm.

Nga đã nhiều lần cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo, tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở này, cũng như liên tục cử các lực lượng đặc nhiệm đến để tìm cách kiểm soát cơ sở này. Nhà máy Zaporizhia đã nhiều lần mất điện và được đặt trong trạng thái không hoạt động để giảm thiểu khả năng xảy ra thảm họa.

Một quan chức tình báo Ukraine hôm 8/4 cho biết Kiev không liên quan đến bất kỳ cuộc tấn công nào vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, đồng thời cáo buộc Nga thực hiện các cuộc tấn công này.

"Các cuộc tấn công của Nga, bao gồm các cuộc tấn công giả, ở khu vực nhà máy điện hạt nhân Ukraine từ lâu đã là một hành vi xâm phạm", người phát ngôn của Tổng cục Tình báo Ukraine Andriy Usov cho biết.

Theo RT, Reuters