1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IAEA: Iran tăng gấp đôi công suất làm giàu urani

(Dân trí) – Một báo cáo mật của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) bị rò rỉ ngày 16/11 cho thấy Iran sẵn sàng nâng gấp đôi công suất làm giàu urani tại cơ sở ngầm Fordow, động thái khiến phương Tây e ngại ngay trước khi cuộc đàm phán giữa hai bên được nối lại.

Các kỹ sư Iran làm việc tại cơ sở hạt nhân Bushehr, cách thủ đô Tehran 1.245 km về phía Nam.

  Các kỹ sư Iran làm việc tại cơ sở hạt nhân Bushehr, cách thủ đô Tehran 1.245 km về phía Nam.

Theo báo cáo hàng quý trên, nước Cộng hòa Hồi giáo đã lắp gần 2.800 chiếc máy ly tâm tại cơ sở làm giàu urani Fordow nằm sâu trong lòng núi, tăng khoảng 644 chiếc so với báo cáo đưa ra hồi tháng Tám.

Báo cáo cũng cho biết Iran vẫn giữ nguyên con số 700 máy ly tâm được vận hành, nhưng có thể sẽ sớm tăng con số này lên gấp đôi (gần 1.400), chiếm một nửa trong tổng số 2.800 máy lắp đặt ở Fordow).

Từ năm 2010 đến nay, Tehran đã sản xuất khoảng 233 kg urani  làm giàu cấp độ cao, tăng 43 kg kể từ tháng Tám. Trong số này, Iran đã sử dụng 96 kg urani độ tinh khiết 20% để chuyển đổi thành nhiên liệu phục vụ lò phản ứng nghiên cứu y tế ở thủ đô Tehran.

Theo đánh giá của các nhà khoa học, việc chuyển đổi này cũng mới chỉ ở cấp độ thấp và còn lâu mới chạm tới ngưỡng nguy hiểm 90% (đủ để chế tạo bom hạt nhân), nhưng đây có thể là nước cờ của Tehran nhằm giải tỏa tâm lý ngờ vực của phương Tây về một chương trình phát triển bom nguyên tử bí mật.

Giới ngoại giao phương Tây lo ngại việc Iran tăng số máy ly tâm ở Fordow sẽ mở đường cho nước này nâng đáng kể số lượng urani làm giàu 20% trong vài tháng tới và tiến gần hơn tới khả năng làm giàu urani ở cấp độ đủ sản xuất bom hạt nhân.

Báo cáo của IAEA cũng để cập đến những quan ngại về “các hoạt động tăng cường” tại tổ hợp quân sự Parchin, ám chỉ việc Iran đang tìm cách xóa bỏ bằng chứng về các vụ thử hạt nhân tại đây. Báo cáo cảnh báo các hoạt động bí mật của Iran tại đây sẽ gây phương hại nghiêm trọng đến cuộc điều tra của IAEA về những dấu hiệu cho thấy Iran đang tiến hành nghiên cứu liên quan đến phát triển chất nổ hạt nhân.

Hiện tại, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đang áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế và dầu mỏ đối với Iran nhằm buộc nước này phải từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi và quay trở lại bàn đàm phán với nhóm P5+1.

Chính phủ Iran bác bỏ mọi cáo buộc của phương Tây, khẳng định chỉ phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình, đồng thời cho biết sẵn sàng nối lại đàm phán với P5+1 từ ngày 13/12 tới.

Đức Vũ
Theo Xinhua