1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hungary, Slovakia mạnh mẽ phản đối việc gửi bất kỳ vũ khí nào tới Ukraine

Thanh Thành

(Dân trí) - Hungary và Slovakia vẫn kiên quyết phản đối việc gửi bất kỳ vũ khí nào tới Ukraine để giúp Kiev chống lại các lực lượng Nga trong cuộc xung đột khốc liệt đã bước sang năm thứ 3.

Hungary, Slovakia mạnh mẽ phản đối việc gửi bất kỳ vũ khí nào tới Ukraine - 1

Vũ khí phương Tây hỗ trợ cho Ukraine (Ảnh: AFP).

Các quốc gia Trung Âu vẫn chia rẽ sâu sắc về cách giải quyết cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, nhất là việc gửi vũ khí hỗ trợ cho Kiev.

Theo đó, các nước này gồm Cộng hòa Séc, Ba Lan, Hungary và Slovakia đã gặp nhau hôm 21/3 để thảo luận về kế hoạch của Praha nhằm mua 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine.

Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Cộng hòa Séc Jan Lipavsky nhấn mạnh: "Cần phải tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong mọi lĩnh vực, bao gồm cả hỗ trợ quân sự". Các nhà lãnh đạo Séc trước đó cho biết những quả đạn pháo đầu tiên sẽ được giao cho Ukraine muộn nhất là vào tháng 6 tới.

Theo giới lãnh đạo Cộng hòa Séc, ít nhất 18 quốc gia đã tham gia sáng kiến này. Ngoại trưởng Ba Lan Radek Sikorski gọi kế hoạch của Séc là một "ý tưởng tuyệt vời".

"Chúng tôi rất vui được đóng góp", ông Sikorski nói cho biết thêm rằng Ba Lan sẽ đóng góp kinh phí và giúp cung cấp đạn dược cho Ukraine.

Tuy nhiên, phía Hungary từ chối trang bị vũ khí cho Ukraine trong khi Slovakia cho biết họ chưa sẵn sàng thay đổi việc từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine.

"Hungary chưa và sẽ không gửi bất kỳ vũ khí nào tới Ukraine", Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto khẳng định.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar cũng nhấn mạnh, không thay đổi quan điểm bởi vì "cuộc xung đột không có giải pháp quân sự".

Theo Times of India