1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hungary: Hồ chứa chất thải độc có nguy cơ bị vỡ

(Dân trí) - Bức tường nứt của hồ chứa chất thải ở Hungary cuối ngày 9/10 có nguy cơ bị đổ sập, và có thể gây ra một trận lũ bùn thứ hai, sau trận lũ bùn đỏ nhấn chìm nhiều làng mạc ở tây Hungary, làm 7 người chết hôm thứ 2 vừa qua.

 

Hungary: Hồ chứa chất thải độc có nguy cơ bị vỡ - 1
Hình ảnh chụp từ trên cao đoạn hồ chứa bị vỡ, gây ra thảm họa lũ bùn hôm thứ hai vừa qua.
 

 

Hôm qua, một ngôi làng gần hồ chứa nhất đã được sơ tán, trong khi những làng khác được lệnh sẵn sàng sơ tán, phòng trường hợp xảy ra một đợt lũ bùn đỏ chứa hóa chất độc hại gây ung thư có thể xảy ra. Các chuyên gia lo ngại trận lũ bùn thứ hai có thể kinh hoàng hơn trận thứ nhất, bởi bùn thải còn lại trong hồ chứa có nồng độ độc tố cao hơn.

 

Thủ tướng Viktor Orban cho hay bức tường phía bắc của hồ chứa MAL Rt., hồ đã xả khoảng 1 triệu m3 bùn đỏ độc hại 5 ngày trước, sau khi một góc của hồ bị vỡ, có rất nhiều vết nứt và dường như đã sẵn sàng đổ sụp.

 

“Điều tồi tệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào”, Thủ tướng cho biết với các phóng viên. “Không có thiết bị kỹ thuật nào có thể ngăn được tiến trình này và điều duy nhất chúng ta có thể làm là tự chuẩn bị cho chúng ta, tránh những tổn thất có thể xảy ra”.

 

Các kỹ sư hiện đang xây bức tường gia cố quanh chỗ bị vỡ cũ và bức tường bị suy yếu của hồ chứa ngay bên ngoài làng Kolontar, làng bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận lũ bùn trước.

 

Thủ tướng Hungary cho biết các chuyên gia ước tính khoảng 500.000 m3 bùn đỏ có thể đổ ra từ hồ chứa nếu bức tường bị sập. Nhưng rất khó có thể tính được con số chính xác.

 

“Chúng ta không có thông tin chính xác về đặc tính của chất thải bởi một thảm họa như thế này chưa từng bao giờ xảy ra ở bất kỳ nơi nào trên thế giới”, ông cho biết.

 

Dòng bùn đỏ trong hồ chứa là chất thải của quá trình tinh chế bauxit thành alumina, chất cơ bản để sản xuất nhôm. Bùn được xử lý thường được giữ trong các hồ chứa. Tại các hồ chứa này, nước sẽ bốc hơi, để lại lớp đất sét đỏ đặc, khá an toàn. Các chuyên gia đánh giá chất bùn ở Hungary có vẻ như chưa được xử lý đúng cách, nên còn tồn tại hàm lượng lớn chất ăn da.

 

Phan Anh

Theo AP