1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hơn 700 người Hàn Quốc bị chặn vào khu công nghiệp chung với Triều Tiên

(Dân trí) - Hơn 700 người Hàn Quốc đã bị chặn không được vào tổ hợp công nghiệp chung với CHDCN Triều Tiên vào ngày hôm nay sau khi Bình Nhưỡng cắt đường điện thoại, kênh liên lạc cuối cùng với Seoul.

Hơn 700 người Hàn Quốc bị chặn vào khu công nghiệp chung với Triều Tiên - 1
Tổ hợp công nghiệp Kaesong.
 
Bộ thống nhất Hàn Quốc cho hay 726 người đã không thể vào tổ hợp công nghiệp Kaesong ở biên giới phía bắc.

 

Trong khi đó, sớm ngày hôm nay, Bình Nhưỡng cho hay sẽ cắt đường điện thoại quân sự với Hàn Quốc, kênh liên lạc cuối cùng giữa hai miền Triều Tiên, để phản đối  cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, bắt đầu từ ngày hôm nay.

 

Bình Nhưỡng đã yêu cầu lực lượng quân đội gồm 1,2 triệu binh sỹ sẵn sàng chiến đấu, và cho rằng cuộc tập trận là nhằm phát động một “cuộc chiến Triều Tiên lần hai”.

 

Người phát ngôn quân đội Triều Tiên cho biết sẽ cắt liên lạc quân sự giữa hai miền Triều Tiên và đặt quân đội trong tình trạng báo động.

 

“Thật vô lý khi vẫn giữ kênh liên lạc bình thường vào thời điểm mà những “con rối” Hàn Quốc đang ráo riết chuẩn bị các cuộc tập trận, chĩa súng vào những người láng giềng cùng với lực lượng nước ngoài”.

 

Người Hàn Quốc không thể qua được biên giới mà không được CHDCND Triều Tiên chấp nhận thông qua đường liên lạc quân sự giữa hai nước.

 

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay 726 người, trong đó có cả những người làm việc trong tổ hợp công nghiệp và các nhóm dân sự đến thăm Kaesong vì những mục đích khác. Các xe tải cũng bị chặn.

 

“Họ định tới Kaesong sau khi nhận được sự đồng ý của Triều Tiên để qua biên giới. Nhưng họ không thể qua được bởi đường liên lạc đã bị cắt”, một phát ngôn viên cho hay.

 

Hiện có 572 người Hàn Quốc đang ở khu công nghiệp Kaesong, trong số đó 242 người dự định sẽ trở lại Hàn Quốc vào ngày hôm nay. Bộ Thống nhất cho hay họ không biết những người này đã được phép trở lại hay chưa.

 

Tổ hợp công nghiệp Kaesong do Seoul tài trợ mở cửa vào năm 2005 và được xem như là biểu tượng hòa giải giữa hai miền Triều Tiên. Đến cuối tháng 2 vừa qua, có 39.000 người Triều Tiên làm việc cho 98 công ty Hàn Quốc ở đây. Các công ty này sản xuất các vật dụng như đồng hồ, quần áo, giày dép, đồ bếp.

 

Các công ty này chở vật liệu qua biên giới, rồi chở sản phẩm về Hàn Quốc bán. Thời gian hiện tại, các công ty này cũng đã bị ảnh hưởng nhiều do chi phí tăng, suy thoái kinh tế toàn cầu và do căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên.

 

Hồi tháng 12 năm ngoái, khi mối quan hệ giữa Triều Tiên và chính phủ bảo thủ Seoul tăng cao, Bình Nhưỡng đã giới hạn việc qua lại biên giới và trục xuất hàng trăm giám đốc Hàn Quốc khỏi khu công nghiệp.

 

Phan Anh

Theo AFP