1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Áo:

Hơn 70 người chết trong xe tải vô chủ

(Dân trí) - Bộ Nội vụ Áo ngày 28/8 thông báo hơn 70 người nhập cư đã thiệt mạng trên một chiếc xe tải ở miền Đông nước này.

 

Hơn 70 người chết trong xe tải vô chủ - 1

Chiếc xe tải chở người nhập cư (Ảnh: RT)

Ban đầu, cảnh sát Áo ước tính có khoảng 20-50 người đã thiệt mạng vì ngạt thở phần đuôi xe. Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, Bộ Nội vụ Áo cho biết số người thiệt mạng đã lên 71 người.

Ít nhất 7 người đã bị bắt giữ ở Hungary để phục vụ công tác điều tra vụ buôn người này.

Trong khi đó, người phát ngôn của cảnh sát ở tỉnh Burgenland của Áo, nơi phát hiện chiếc xe tải, ông Helmut Marban cho biết: "Công tác điều tra đang được tiến hành. Toàn bộ thi thể đã được rời đi. Thông tin về nạn nhân đang được thu thập".

Trước đó, cảnh sát Áo nhận được tin báo về một chiếc xe tải bị bỏ lại bên lề đường cao tốc ở thị trấn Parndorf.

Khi tới nơi, các cơ quan chức năng của Áo đã phát hiện thấy nhiều thi thể ở phía thùng sau của xe, trong khi tài xế chiếc xe được cho là đã bỏ chạy.

Cảnh sát Áo cho biết quá trình xác định toàn bộ số thi thể có thể mất cả ngày 28/8. Ngoài ra, điều tra ban đầu cho thấy những người nhập cư này có thể đã chết trước khi chiếc xe đi vào lãnh thổ của Áo.

Vụ việc nêu trên xảy ra trong thời điểm nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu đang đối diện với cuộc khủng hoảng nhập cư.

Hôm thứ Năm vừa qua, cảnh sát Áo cũng đã phát hiện được ba vụ chở người nhập cư bằng xe tải vào lãnh thổ nước này, trong đó có hàng chục em nhỏ.

Ngọc Anh

Theo RT

 

Hơn 70 người chết trong xe tải vô chủ - 2