1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hơn 350 đại biểu dự Đại hội đồng liên nghị viện ASEAN tại Hà Nội

(Dân trí) - Với tư cách là chủ tịch ASEAN 2010, từ ngày 20-24/9, Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đồng liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần 31 (AIPA -31) tại Hà Nội, với sự tham dự của hơn 350 đại biểu từ 10 nước ASEAN và các quan sát viên.

 

 
Hơn 350 đại biểu dự Đại hội đồng liên nghị viện ASEAN tại Hà Nội - 1
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Son (trái) tại cuộc họp báo về AIPA chiều 17/9 ở Hà Nội.

Tại cuộc họp báo chiều nay ở Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Son cho biết, Đại hội đồng AIPA -31 sẽ được diễn ra tại Hà Nội từ ngày 20-24/9 này và công tác chuẩn bị cho đại hội đồng AIPA -31 về cơ bản đã hoàn thành, bảo đảm đúng tiến độ, chủ động tích cực trong việc đề ra nội dung, chương trình làm việc của Đại hội đồng AIPA -31.

 

Hội nghị lần này có chủ đề: “Đoàn kết các dân tộc vì sự phát triển bền vững của Cộng đồng ASEAN”, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tình đoàn kết, sự hợp tác, để cùng phát triển, cả trong nội khối cũng như với các nước, các khu vực khác trên thế giới; xây dựng thành công cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

 

Các nội dung chính của AIPA-31 là khắc phục hậu quả của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững; sử dụng năng lượng sạch; tăng cường đối thoại khu vực kinh tế tư nhân; bảo vệ môi trường, bảo đảm hòa bình, an ninh, xây dựng xã hội công bằng, bình đẳng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của ASEAN…

 

Để đảm bảo cho Đại hội đồng diễn ra thành công tốt đẹp, và nhằm quảng bá hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, Việt Nam dự trù dành khoảng 32 tỷ VNĐ cho việc tổ chức AIPA -31.

 

Cho đến nay, hơn 350 đại biểu từ các nước thành viên của ASEAN và các quan sát viên cùng các tổ chức nghị viện khác đã đăng ký tham gia hội nghị lần này.
 
Đôi nét về AIPA

AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) là Hội đồng liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, với tổ chức tiền thân là AIPO (Tổ chức Liên nghị viện Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á - ASEAN Inter-Parliamentary Organization), được thành lập vào năm 1977. Tư cách thành viên AIPA để mở cho nghị viện quốc gia các nước thành viên ASEAN. Đại diện của một nước thành viên ASEAN phải là nghị viện quốc gia chính thức.

Đến nay, AIPA có 9 nghị viện thành viên gồm cơ quan lập pháp của các nước Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Lào, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Myanmar là quan sát viên đặc biệt, do nước này hiện chưa có cơ quan lập pháp. 

Tham dự AIPA-31 còn có các quan sát viên gồm đại diện nghị viện của Australia, Canada, Trung Quốc, Nghị viện châu Âu (EP), Nhật Bản, Hàn Quốc, Papua New Guinea, Liên bang Nga.

 

Phan Anh