1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hội nghị đảng Lao động mở ra kỷ nguyên mới cho Triều Tiên

(Dân trí) - Các đại biểu đảng Lao động Triều Tiên (WPK) hôm nay bắt đầu phiên họp quan trọng để bầu ban lãnh đạo tối cao. Sự kiện được tổ chức lần đầu tiên trong 44 năm qua này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đất nước Triều Tiên, ngay trước thềm WPK tròn 65 tuổi.

 
Hội nghị đảng Lao động mở ra kỷ nguyên mới cho Triều Tiên - 1
Hai cha con Chủ tịch Triều Tiên Kim Il-sung (trái) và Kim Jong-il trong chuyến thị sát xây dựng một dân vận động ở Bình Nhưỡng năm 1982

Sự kiện mang tính lịch sử

Hội nghị của WPK lần này có thể được triệu tập để bàn thảo và đưa ra quyết định về những vấn đề cấp bách như đường lối, chính sách, chiến lược của đảng cầm quyền và những thay đổi nhân sự trong nội bộ đảng này.

Trước đó, Triều Tiên đã tổ chức 2 hội nghị như vậy – một từ ngày 3/3 đến 7/3/1958 và một từ ngày 5 đến 10/10/1966.

Tại hội nghị WPK đầu tiên, các vấn đề về tăng cường thống nhất và đoàn kết đã được đưa ra. Ngoài ra, hội nghị cũng thảo luận những đường hướng cơ bản cho kế hoạch 5 năm tăng cường kinh tế nhà nước và đặt mục tiêu phát triển kinh tế cũng như củng cố các biện pháp để đạt được mục tiêu này, nhấn mạnh công nghiệp nhẹ và nông nghiệp sẽ cùng song hành phát triển với công nghiệp nặng.

Tại hội nghị WPK lần hai, Chủ tịch Triều Tiên khi đó là Kim Il Sung đã có bài phát biểu nhan đề “Tình hình hiện thời và những nhiệm vụ của đảng ta”, trong đó ông phân tích tình hình quốc tế và xác định những nguyên tắc và lập trường của WPK với sự vận động của chủ nghĩa xã hội quốc tế.

Dù có những chủ đề khác nhau, cả hai hội nghị đều đề cao công tác phát triển kinh tế của đất nước.

Hội nghị mới trong tình hình mới

Hội nghị WPK lần này sẽ là cuộc gặp quan trọng trong những bối cảnh mới bên trong Triều Tiên và trên thế giới.

Theo quyết định do Bộ chính trị Ủy ban Trung ương WPK đưa ra ngày 23/6, hội nghị WPK lần 3 sẽ bầu ban lãnh đạo tối cao của đảng, một sự chuyển động đúng lúc để củng cố và cải thiện chức năng cũng như cơ cấu của WPK.

Về mặt đối nội, WPK đang phải đối mặt với những nhiệm vụ nặng nề trong việc xây dựng “một quốc gia hùng mạnh và phồn vinh” – điều đòi hỏi một cơ quan lãnh đạo vững mạnh. Gần đây, báo chí Triều Tiên liên tục nhấn mạnh rằng nước này sẽ tự giải quyết các vấn đề kinh tế. Nhà lãnh đạo Kim Jong Il trong hai lần đến thăm Trung Quốc trong năm nay cũng khẳng định Triều Tiên đang nỗ lực phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của người dân.

Về quốc tế, Triều Tiên đang nỗ lực tạo ra môi trường hòa bình mới cho xây dựng kinh tế. Tại cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, ông Kim nói ông hy vọng tăng cường đối thoại và hợp tác với Trung Quốc, với quan điểm nối lại đàm phán 6 bên về giải giáp hạt nhân, tháo ngòi căng thẳng trên Bán đảo triều Tiên và bảo vệ hòa bình, ổn định ở khu vực.

Như vậy, hội nghị lần này, được gọi là “mốc son lịch sử” trong cuộc cách mạng ở Triều Tiên và “một trang tươi sáng” trong lịch sử WPK, sẽ cho thấy rằng Triều Tiên sẵn sàng bước vào một kỷ nguyên mới.

Hà Khoa
Theo Xinhua, AP