1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hoàng tử George từ chối đập tay với cậu bé người Canada

(Dân trí) - Khi cùng cha mẹ và em gái chuẩn bị bước lên thủy phi cơ để chào tạm biệt người dân Canada sau chuyến công du kéo dài 8 ngày, Hoàng tử George đã không đáp lại đề nghị đập tay từ một cậu bé nước chủ nhà, giống lần từ chối trước đó của Hoàng tử với Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Hoàng tử George từ chối đập tay với cậu bé người Canada

Ngày 1/10 vừa qua, gia đình Hoàng tử William và Công nương Kate đã kết thúc chuyến công du kéo dài 8 ngày tới Canada sau khi tham dự nhiều sự kiện tại đây. Xuất hiện tại cảng Victoria, thủ phủ của tỉnh British Columbia, các thành viên của Hoàng gia Anh đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân Canada.
Ngày 1/10 vừa qua, gia đình Hoàng tử William và Công nương Kate đã kết thúc chuyến công du kéo dài 8 ngày tới Canada sau khi tham dự nhiều sự kiện tại đây. Xuất hiện tại cảng Victoria, thủ phủ của tỉnh British Columbia, các thành viên của Hoàng gia Anh đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân Canada.
Rất đông người dân Canada đã xếp hàng tại cảng để tạm biệt gia đình Công tước và Công nương xứ Cambridge, bày tỏ tình cảm yêu mến của họ tới gia đình cặp đôi hoàng gia nổi tiếng.
Rất đông người dân Canada đã xếp hàng tại cảng để tạm biệt gia đình Công tước và Công nương xứ Cambridge, bày tỏ tình cảm yêu mến của họ tới gia đình cặp đôi hoàng gia nổi tiếng.
Hoàng tử George, 3 tuổi và Công chúa Charlotte, 16 tháng tuổi, cũng vẫy tay chào tạm biệt mọi người trong tiếng reo hò của người dân địa phương.
Hoàng tử George, 3 tuổi và Công chúa Charlotte, 16 tháng tuổi, cũng vẫy tay chào tạm biệt mọi người trong tiếng reo hò của người dân địa phương.
Trong số những người yêu mến Hoàng tử và Công chúa nhí nước Anh có cậu bé người Canada Daniel Brachman. Daniel Brachman là đại diện của tổ chức Power to Be bent down. Cậu bé 9 tuổi đã mang một bó hoa tới tặng cho Công chúa Charlotte.
Trong số những người yêu mến Hoàng tử và Công chúa nhí nước Anh có cậu bé người Canada Daniel Brachman. Daniel Brachman là đại diện của tổ chức Power to Be bent down. Cậu bé 9 tuổi đã mang một bó hoa tới tặng cho Công chúa Charlotte.
Sau đó, Daniel đã tới gần Hoàng tử George và đề nghị đập tay thay cho lời chào tạm biệt. Tuy nhiên, thành viên nhí của Hoàng gia Anh, khi ấy vẫn đang nắm chặt tay cha, đã lạnh lùng quay đi và từ chối đáp lại lời đề nghị.
Sau đó, Daniel đã tới gần Hoàng tử George và đề nghị đập tay thay cho lời chào tạm biệt. Tuy nhiên, thành viên nhí của Hoàng gia Anh, khi ấy vẫn đang nắm chặt tay cha, đã lạnh lùng quay đi và từ chối đáp lại lời đề nghị.
“Cháu muốn đập tay với hoàng tử nhưng cậu ấy không muốn. Cháu thực sự rất phấn khích khi được gặp họ”, Daniel chia sẻ với phóng viên sau đó.
“Cháu muốn đập tay với hoàng tử nhưng cậu ấy không muốn. Cháu thực sự rất phấn khích khi được gặp họ”, Daniel chia sẻ với phóng viên sau đó.
Trước đó, Hoàng tử George cũng đã lém lỉnh từ chối đập tay Thủ tướng Canada Justin Trudeau khi cả gia đình vừa đặt chân xuống sân bay ở Victoria hôm 24/9.
Trước đó, Hoàng tử George cũng đã lém lỉnh từ chối đập tay Thủ tướng Canada Justin Trudeau khi cả gia đình vừa đặt chân xuống sân bay ở Victoria hôm 24/9.
Gia đình Hoàng tử William chuẩn bị bước lên thủy phi cơ rời Canada về Anh. Đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên của cả 4 thành viên gia đình Hoàng tử Anh.
Gia đình Hoàng tử William chuẩn bị bước lên thủy phi cơ rời Canada về Anh. Đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên của cả 4 thành viên gia đình Hoàng tử Anh.
Hoàng tử William và Công nương Kate cũng gửi lời cảm ơn tới người dân Canada sau chuyến đi này. “Catherine và tôi vô cùng biết ơn người dân Canada vì sự nồng ấm và lòng hiếu khách mà họ đã dành cho gia đình chúng tôi trong tuần qua”.
Hoàng tử William và Công nương Kate cũng gửi lời cảm ơn tới người dân Canada sau chuyến đi này. “Catherine và tôi vô cùng biết ơn người dân Canada vì sự nồng ấm và lòng hiếu khách mà họ đã dành cho gia đình chúng tôi trong tuần qua”.
“Chúng tôi rất quý quãng thời gian ở British Columbia và Yukon. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những cảnh đẹp mà chúng tôi đã được chiêm ngưỡng và những người dân tốt bụng đã tới chào đón chúng tôi”, Hoàng tử Anh cho biết.
“Chúng tôi rất quý quãng thời gian ở British Columbia và Yukon. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những cảnh đẹp mà chúng tôi đã được chiêm ngưỡng và những người dân tốt bụng đã tới chào đón chúng tôi”, Hoàng tử Anh cho biết.
“Chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi có thể giới thiệu George và Charlotte với Canada. Đất nước này sẽ ghi một dấu ấn lớn trong cuộc sống của các con chúng tôi và chúng tôi đã có những kỷ niệm đẹp của gia đình trong chuyến thăm này”, Hoàng tử William nói.
“Chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi có thể giới thiệu George và Charlotte với Canada. Đất nước này sẽ ghi một dấu ấn lớn trong cuộc sống của các con chúng tôi và chúng tôi đã có những kỷ niệm đẹp của gia đình trong chuyến thăm này”, Hoàng tử William nói.

Thành Đạt

Ảnh & video: Reuters & Dailymail