1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Hồ sơ” chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

(Dân trí) - Hãy cùng nhìn lại chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, về tổ hợp hạt nhân Yongbyon, khả năng hạt nhân, các cuộc thử nghiệm hạt nhân cũng như chương trình làm giàu urani của nước này.

 Tổ hợp hạt nhân Yongbyon

 
“Hồ sơ” chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên - 1
Tổ hợp hạt nhân Yongbyon với tháp làm lạnh trước khi bị đánh sập theo một thỏa thuận giải giáp năm 2008.

Tổ hợp hạt nhân Yongbyon là trung tâm của chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Tổ hợp này gồm 1 lò phản ứng 5- megawatt, được bắt đầu xây dựng vào năm 1980, một cơ sở sản xuất nhiên liệu và một nhà máy xử lý pluton, nơi nguyên liệu ở cấp độ vũ khí được chiết xuất từ các thanh nhiên liệu qua đã sử dụng.

 

Tổ hợp nằm cách bắc Bình Nhưỡng khoảng 100km này cũng gồm 1 lò phản ứng 50-megawatt, đang được xây dựng dở và đã bị dừng lại theo một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ vào năm 1994. Lò phản ứng có vẻ như đã gần hoàn thành.

 

Theo nhận định của các chuyên gia, khi được hoạt động hết công suất, Yongbyon có thể sản xuất đủ nhiên liệu cho một quả bom nguyên tử trong vòng một năm. Yongbyon hiện đang phải “chịu” ảnh hưởng của thỏa thuận đổi giải giáp lấy viện trợ và không có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên khởi động lại lò phản ứng đã bị ngưng hoạt động khoảng 3 năm qua.

 

Khả năng hạt nhân

 

Giới chức Mỹ cho hay trước vụ thử hạt nhân ngày 25/5/2009, Triều Tiên sản xuất được khoảng 50kg pluton, mà theo các chuyên gia con số này đủ để dùng cho từ 6-8 quả bom hạt nhân. Kể từ đó, Triều Tiên cho biết họ đã chiết xuất thêm nhiên liệu từ các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng được làm lạnh tại Yongbyon. Chính vì vậy các chuyên gia cho rằng Triều Tiên có đủ nguyên liệu để chế tạo thêm một quả bom hạt nhân nữa.

 

Thử hạt nhân

 

Vụ thử hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên là vào tháng 10/2006 và vụ thử chỉ tạo ra một lực nổ nhỏ, cho thấy Triều Tiên có vấn đề đối với việc thiết kế bom và pluton.

 

“Hồ sơ” chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên - 2
Vụ thử hạt nhân lần thứ 2 của Triều Tiên mạnh hơn lần đầu tiên rất nhiều.
 

Vụ thử thứ hai vào năm 2009 mạnh hơn, nhưng các chuyên gia tin rằng sức mạnh của nó chỉ bằng 1/5 hoặc 1/4 quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống thành phố Nagasaki của Nhật vào năm 1945, kết thúc Chiến tranh thế giới lần 2.

 

Vũ khí hạt nhân

 

Mặc dù đã có thiết bị hạt nhân phát nổ, nhưng chưa có dấu hiệu chứng tỏ Triều Tiên đang sở hữu một quả bom nguyên tử có thể hoạt động được.

 

Ngoài ra, các chuyên gia cũng không tin Triều Tiên có khả năng thu nhỏ được vũ khí hạt nhân để đặt lên tên lửa. Tuy nhiên, họ cho rằng Triều Tiên đang cố gắng phát triển một đầu đạn như thế. Và điều này cần nhiều vụ thử hạt nhân hơn nữa.

  

Các chuyên gia cũng cho rằng phi đội máy bay ném bom già cỗi có từ thời Liên Xô cũ của Triều Tiên khó có thể tránh được các lực lượng không quân tiên tiến của các cường quốc khu vực để đưa một quả bom hạt nhân ra ngoài lãnh thổ nước này.

 

Làm giàu urani

 

Năm ngoái, Triều Tiên tuyên bố đang làm giàu urani, mở ra một con đường khác tiến tới sản xuất vũ khí hạt nhân và khẳng định nghi ngờ bấy lâu của Mỹ rằng nước này có một chương trình như thế.

 

Song các chuyên gia cho rằng phải mất nhiều năm nữa Triều Tiên mới có một chương trình làm giàu ở cấp độ vũ khí và có thể không bao giờ đạt được. Các chuyên gia cũng cho rằng việc thiết kế một quả bom nguyên tử với urani làm giàu dễ hơn so với pluton, nhưng rất khó có thể chế tạo được một đầu đạn hạt nhân để gắn lên tên lửa.

 

Phan Anh

Theo Reuters